Hàng triệu người Ấn Độ đổ về lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Hoàng Linh |

Kumbh Mela, cuộc hành hương đức tin lớn của người theo đạo Hindu đã bắt đầu từ hôm 15.1, thu hút hàng chục triệu người tại Ấn Độ tắm trong những dòng sông linh thiêng.

Các nhà tổ chức mong đợi lễ hội tâm linh lớn ở Allahabad sẽ thu hút hơn 100 triệu tín đồ trong 48 ngày tới, cùng với những người hành hương cắm trại bên bờ sông.

Thành phố cổ nơi diễn ra lễ hội nằm ở phía bắc thành phố Uttar Pradesh, dọc theo bờ sông Hằng, Yamuna và sông Saraswati huyền thoại. Nơi hợp lưu của ba dòng sông - gọi là Sangam - được coi là đặc biệt linh thiêng và người theo đạo Hindu tin rằng tắm ở đó mùa lễ hội Kumbh Mela giúp tẩy sạch tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi.

Những người đàn ông sùng đạo trần truồng, với gương mặt đầy tro và đao sĩ mặc áo choàng đi trong đám đông, ban phước lành cho những người hành hương đến từ mọi nơi của Ấn Độ để đắm mình trong nghi lễ.

Gần 30.000 cảnh sát đã được huy động để giám sát đám đông, và ngăn chặn giẫm đạp lên nhau ở lễ hội tắm sông.

Đặc biệt dành cho lễ hội Kumbh Mela, một dãy các nhà hàng, đường xá và khu chợ đã mọc lên dọc theo dòng sông, phục vụ những người hành hương cắm trại trên một khu vực rộng 45 km2 .

Chính quyền bang Uttar Pradesh đã quảng bá mạnh mẽ lễ hội Kumbh năm nay, trong giai đoạn Ấn Độ đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 4 và tháng 5.

Tờ Times of India cho biết, Thủ tướng Narendra Modi, thuộc Đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo nắm quyền lực ở Uttar Pradesh, đã đến thăm Allahabad vào tháng 12 để khánh thành một trung tâm chỉ huy công nghệ cao nhằm quản lý lễ hội Kumbh Mela.

Thành phố lịch sử này đã được đổi tên thành Prayagraj vào tháng 10 năm ngoái, nhưng vẫn được biết đến rộng rãi là Allahabad, tên được đặt bởi các nhà Hồi giáo trị vì Ấn Độ hàng trăm năm trước.

Lễ hội Kumbh Mela, kéo dài đến hết ngày 4.3, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2017.

Hoàng Linh
TIN LIÊN QUAN

Sake Dean Mahomed trên Google: Một doanh nhân, bác sĩ tài ba của Ấn Độ

P.Minh (t/h) |

Sake Dean Mahomed xuất hiện trên Google Doodle hôm nay 15.1. Ông là một doanh nhân, bác sĩ tài ba khi đưa văn hoá ẩm thực Ấn Độ và phương pháp tắm xông hơi thảo dược sang Châu Âu.

Bị cấm vào đền thiêng, phụ nữ Ấn Độ xếp hàng dài 600km biểu tình

Hải Anh |

Hàng triệu phụ nữ Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình dọc theo các tuyến đường và cao tốc ở bang Kerala trong ngày đầu tiên của năm 2019 nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ đòi bình đẳng giới.

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

K.M |

Lễ khai trương đài tưởng niệm cao nhất thế giới, tượng đài Thống nhất (Unity) diễn ra hôm 31.10 ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sake Dean Mahomed trên Google: Một doanh nhân, bác sĩ tài ba của Ấn Độ

P.Minh (t/h) |

Sake Dean Mahomed xuất hiện trên Google Doodle hôm nay 15.1. Ông là một doanh nhân, bác sĩ tài ba khi đưa văn hoá ẩm thực Ấn Độ và phương pháp tắm xông hơi thảo dược sang Châu Âu.

Bị cấm vào đền thiêng, phụ nữ Ấn Độ xếp hàng dài 600km biểu tình

Hải Anh |

Hàng triệu phụ nữ Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình dọc theo các tuyến đường và cao tốc ở bang Kerala trong ngày đầu tiên của năm 2019 nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ đòi bình đẳng giới.

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

K.M |

Lễ khai trương đài tưởng niệm cao nhất thế giới, tượng đài Thống nhất (Unity) diễn ra hôm 31.10 ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ.