Hàng trăm Vệ binh Quốc gia mắc COVID-19 sau lễ nhậm chức ông Biden

Hải Anh |

Hơn 150 binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ được triển khai ở Washington cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden có kết quả dương tính với COVID-19.

Một quan chức Mỹ cho biết, từ 150 đến 200 Vệ binh Quốc gia Mỹ được triển khai tới thủ đô Washington để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden có kết quả dương tính với virus.

Quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Reuters hôm 22.1, số lượng lính Vệ binh Quốc gia có kết quả xét nghiệm dương tính với virus có thể tăng lên nhưng vẫn chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 25.000 binh sĩ được triển khai tại thủ đô của Mỹ trong vài ngày qua.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp an ninh chưa từng có ở thủ đô sau cuộc tấn công ngày 6.1 vào Điện Capitol. Các hàng rào dây thép gai và các trạm kiểm soát do lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ điều hành đã được lập nên.

Quân đội Mỹ cho biết đang sắp xếp để hàng nghìn binh sĩ Vệ binh Quốc gia trở về các bang và khoảng 15.000 người dự kiến rời Washington trong 5 đến 10 ngày tới.

Có khoảng 7.000 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ dự kiến ở lại thủ đô Washington tới cuối tháng 1. Và một số lượng binh sĩ ít hơn có khả năng ở lại lâu hơn.

Theo phân tích dữ liệu y tế cộng đồng của Reuters, Mỹ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong hàng ngày do COVID-19 trong ngày 21.1, ngày thứ 2 liên tiếp, nâng tổng số người Mỹ thiệt mạng lên tới gần 410.000 người.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden ký 2 sắc lệnh mới nhất hỗ trợ thực phẩm, tăng lương

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hai sắc lệnh hành pháp, gia hạn hỗ trợ lương thực cho những người Mỹ có thu nhập thấp và tăng lương tối thiểu lên 15 USD/h cho nhân viên liên bang.

Chính quyền ông Biden công bố sáng kiến lớn chống khủng bố nội địa

Hải Anh |

Chính quyền ông Joe Biden lệnh cho các cơ quan tình báo đánh giá toàn diện về bạo lực cực đoan nội địa.

FBI rà soát Vệ binh Quốc gia phòng tấn công nội bộ lễ nhậm chức ông Biden

Thanh Hà |

FBI đang rà soát các binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington, D.C, trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden trong bối cảnh lo ngại xảy ra tấn công nội bộ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tổng thống Biden ký 2 sắc lệnh mới nhất hỗ trợ thực phẩm, tăng lương

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hai sắc lệnh hành pháp, gia hạn hỗ trợ lương thực cho những người Mỹ có thu nhập thấp và tăng lương tối thiểu lên 15 USD/h cho nhân viên liên bang.

Chính quyền ông Biden công bố sáng kiến lớn chống khủng bố nội địa

Hải Anh |

Chính quyền ông Joe Biden lệnh cho các cơ quan tình báo đánh giá toàn diện về bạo lực cực đoan nội địa.

FBI rà soát Vệ binh Quốc gia phòng tấn công nội bộ lễ nhậm chức ông Biden

Thanh Hà |

FBI đang rà soát các binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington, D.C, trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden trong bối cảnh lo ngại xảy ra tấn công nội bộ.