Hàng trăm thương vong sau 6 vụ nổ đẫm máu ngày Phục sinh ở Sri Lanka

Khánh Minh |

Ít nhất hơn 100 người chết và 500 người bị thương trong các vụ nổ liên tiếp tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn ở thủ đô Colombo, Sri Lanka đúng lễ Phục sinh hôm nay (21.4).

Các vụ nổ xảy ra vào buổi sáng, khi những người Công giáo đang trong lễ Phục sinh. Hiện chưa có số thương vong chính xác, song tờ Daily News của Sri Lanka cho biết ít nhất 129 người chết, hơn 500 người bị thương được đưa vào bệnh viện. Trong khi đó, AP đưa tin số người chết đã lên đến 138 người.

Theo cảnh sát Sri Lanka, hơn 50 người thiệt mạng chỉ riêng trong 1 vụ nổ nhà thờ ở Katuwapitiya, phía bắc Colombo.

Có nhiều báo cáo về số thương vong khác trong vụ nổ nhà thờ ở phía bắc và số người thiệt mạng dự kiến còn tăng. Giới chức Sri Lanka nói với TRT World, họ sợ rằng số người chết sẽ vượt qua 100.

Phát ngôn viên Bệnh viện Quốc gia, bác sĩ Samindi Samarakoon trước đó cho biết, ít nhất 30 người chết trong các vụ nổ. Gần 300 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện chính của Colombo.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ, song một quan chức an ninh giấu tên cho biết ông nghi ngờ rằng ít nhất 2 vụ nổ gây ra bởi những kẻ đánh bom tự sát.

Vụ nổ thứ nhất xé toạc nhà thờ St Anthony ở Colombo. Alex Agileson sống gần nhà thờ này nói các toà nhà ở khu vực xung quanh rung chuyển bởi vụ nổ này.

Vụ nổ thứ hai được báo cáo tại nhà thờ St Sebastian ở Negombo, một thị trấn có phần đông dân số theo đạo Công giáo, ở phía bắc thủ đô Colombo.

Chỉ khoảng 6% dân số Sri Lanka - đất nước chủ yếu theo đạo Phật - là người Công giáo, nhưng Công giáo được xem là sức mạnh đoàn kết bởi bao gồm tín đồ của những người Tamil và cộng đồng người Sinhala chiếm đa số.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Somalia, 11 người thiệt mạng

NH (Ảnh: Reuters, Dailymail, AFP) |

11 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe bên ngoài khách sạn lớn ở thủ đô Mogadishu của Somalia.

Đánh bom kép rúng động Philippines, hơn 90 người thương vong

Song Minh |

Vụ đánh bom kép vào một nhà thờ ở miền nam Philippines làm ít nhất 21 người chết và 71 người bị thương, diễn ra vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý nhất trí thành lập vùng tự trị cho khu vực đông người Hồi giáo sinh sống.

Thông tin mới nhất về các công dân Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi hài 3 trường hợp tử vong về nước. Ngoài ra, 3 trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện Ai Cập.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Somalia, 11 người thiệt mạng

NH (Ảnh: Reuters, Dailymail, AFP) |

11 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe bên ngoài khách sạn lớn ở thủ đô Mogadishu của Somalia.

Đánh bom kép rúng động Philippines, hơn 90 người thương vong

Song Minh |

Vụ đánh bom kép vào một nhà thờ ở miền nam Philippines làm ít nhất 21 người chết và 71 người bị thương, diễn ra vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý nhất trí thành lập vùng tự trị cho khu vực đông người Hồi giáo sinh sống.

Thông tin mới nhất về các công dân Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi hài 3 trường hợp tử vong về nước. Ngoài ra, 3 trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện Ai Cập.