Hàng trăm người Ukraina ồ ạt vào EU trong giờ đầu tiên miễn visa

K.M |

Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại giao Ukraina hôm 11.6 cho biết, trong những giờ đầu tiên của chế độ miễn thị thực với EU, hàng trăm công dân Ukraina đã tận dụng cơ hội này.

Sputnik đưa tin, lực lượng biên phòng Ukraina nói rằng, khoảng 600 công dân nước này xuất cảnh qua biên giới đi Châu Âu.

Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko hôm 11.6 chính thức công bố khởi đầu chế độ miễn thị thực EU cho công dân Ukraina. Nhập cảnh tự do trong 90 ngày dành cho các công dân Ukraina với các mục đích du lịch, kinh doanh và gia đình.

"Các lãnh sự quán ở Romania, Ba Lan, Slovakia, Hungary thông báo việc không ngăn cản các công dân Ukraina đi qua biên giới EU bằng hộ chiếu sinh trắc học. Tổng số người Ukraina đi qua biên giới với EU tính đến 5h35 đã lên đến con số hàng trăm. Các nhân viên lãnh sự tiếp tục theo dõi tình hình" - trang Facebook Cục lãnh sự cho biết.

Theo Cơ quan Biên phòng nhà nước của Ukraina, trong những giờ đầu, khoảng 600 công dân đã đi qua biên giới. "Trong những giờ đầu tiên từ thời điểm luật mới có hiệu lực, gần 600 người đã qua biên giới bằng hộ chiếu sinh trắc học và không cần visa" - theo thông báo trên trang web của Biên phòng.

Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko hy vọng rằng đất nước trong tương lai có thể hội đủ điều kiện cho tư cách thành viên trong Liên minh Châu Âu.

"Chúng ta càng chứng minh nhiều hơn sự tiến bộ trên con đường cải cách, sẽ có nhiều luận chứng hơn đối với tôi và những người dân Ukraina, để mang đến cho Ukraina triển vọng tư cách thành viên Liên minh Châu Âu, bởi vì Ukraina là một quốc gia Châu Âu" - ông Poroshenko phát biểu trong lễ kỷ niệm trên biên giới với Slovakia đánh dấu sự mở đầu của một chế độ miễn thị thực với EU.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tuyên bố vào NATO nhanh hơn bất cứ ai, Nga nói gì?

N.V |

Ngày 8.6, Quốc hội Ukraina thông qua đạo luật xem xét về việc chính thức củng cố tư cách thành viên Ukraina trong NATO như một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Kiev.

Hàng triệu người bỏ Ukraina chuyển sang Nga

V.A |

Hơn một triệu công dân Ukraina đã chuyển sang Nga từ năm 2014 đến nay - Phó Chủ tịch thứ nhất một uỷ ban của Duma Quốc gia Nga cho biết hôm 23.5.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Ukraina tuyên bố vào NATO nhanh hơn bất cứ ai, Nga nói gì?

N.V |

Ngày 8.6, Quốc hội Ukraina thông qua đạo luật xem xét về việc chính thức củng cố tư cách thành viên Ukraina trong NATO như một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Kiev.

Hàng triệu người bỏ Ukraina chuyển sang Nga

V.A |

Hơn một triệu công dân Ukraina đã chuyển sang Nga từ năm 2014 đến nay - Phó Chủ tịch thứ nhất một uỷ ban của Duma Quốc gia Nga cho biết hôm 23.5.