Hàng trăm người tử vong do cháy rừng ở Australia trong vài tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 26.5, chính phủ cho biết, Australia ước tính khoảng 440 người chết và 4.000 người nhập viện trong nhiều tháng qua do cháy rừng.

Hơn 30 người tử vong vì nguyên nhân trực tiếp của cháy rừng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy vào cuối năm 2019 -  đầu năm 2020.

Fay Johnston, Phó Giáo sư tại Viện nghiên cứu Y khoa Menzies của Đại học Tasmania, cho biết mô hình tính toán cho thấy có tới 440 ca tử vong, 3.340 ca nhập viện với 1.373 lần nhập viện do cháy rừng.

Theo ông Johnston, con số này “cao hơn khoảng 10 lần” so với những năm trước.

Ông cho biết, 80% người Australia (khoảng 20 triệu người) bị ảnh hưởng bởi khói từ những đám cháy lớn, đốt cháy 10 triệu ha đất. Một lớp khói mù độc hại trong nhiều tuần bao phủ ở Sydney, thành phố lớn nhất ở Australia cùng nhiều thành phố lớn khác.

Australia đã trải qua hàng chục cuộc điều tra về nguyên nhân của các vụ cháy rừng và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều biện pháp được đề nghị từ năm 1930 đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành và phải kết thúc trước ngày 31.8.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chú chó anh hùng cứu hơn 100 con gấu túi trong thảm họa cháy rừng

HỒNG HẠNH |

Chú chó anh hùng tên Bear (5 tuổi) đã cứu hơn 100 chú gấu túi bị thương trong thảm họa cháy rừng ở Australia kể từ mùa hè năm ngoái đến nay.

Cháy rừng Ukraina khiến phóng xạ gần Chernobyl cao gấp 16 lần

Khánh Minh |

Cháy rừng gần Chernobyl, miền bắc Ukraina bước sang ngày thứ 3 khiến phóng xạ ở khu vực này cao gấp 16 lần bình thường.

19 người thiệt mạng do cháy rừng tại Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Có ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong 1 vụ cháy rừng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) hôm 31.3.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chú chó anh hùng cứu hơn 100 con gấu túi trong thảm họa cháy rừng

HỒNG HẠNH |

Chú chó anh hùng tên Bear (5 tuổi) đã cứu hơn 100 chú gấu túi bị thương trong thảm họa cháy rừng ở Australia kể từ mùa hè năm ngoái đến nay.

Cháy rừng Ukraina khiến phóng xạ gần Chernobyl cao gấp 16 lần

Khánh Minh |

Cháy rừng gần Chernobyl, miền bắc Ukraina bước sang ngày thứ 3 khiến phóng xạ ở khu vực này cao gấp 16 lần bình thường.

19 người thiệt mạng do cháy rừng tại Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Có ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong 1 vụ cháy rừng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) hôm 31.3.