Hãng tin Reuters của Anh cho hay, một doanh nhân Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra sáng kiến về máy tự động 24/7 cung cấp gạo miễn phí cho những người không có việc làm trong bối cảnh Việt Nam triển khai chính sách cách ly xã hội ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
"ATM gạo" này phân phối một bao gạo 1,5kg từ một silo nhỏ cho những người lao động xếp hàng chờ, theo Reuters.
Những người nhận gạo phần đông là người bán rong hoặc những người kiếm sống bằng các công việc thời vụ như dọn phòng hoặc bán vé số.
Hoàng Tuấn Anh - doanh nhân nghĩ ra sáng kiến "ATM gạo" này chia sẻ, anh muốn mọi người vẫn có thể tiếp cận được thực phẩm và các nguồn lực khác cho dù tình hình kinh tế hiện nay khó khăn.
"Tôi gọi chiếc máy này là "ATM gạo" bởi mọi người có thể lấy gạo từ đó, để đảm bảo rằng vẫn còn những người tốt ngoài kia, những người muốn trao cho họ một cơ hội thứ 2" - anh nói.
Chị Nguyen Thi Ly, 34 tuổi, bà mẹ 3 con, có chồng vừa mất việc làm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chia sẻ: "Cây ATM gạo này thực sự hữu ích. Với một túi gạo, chúng tôi có thể đủ cho cả một ngày. Giờ chúng tôi chỉ cần mua thực phẩm khác. Hàng xóm của chúng tôi thỉnh thoảng cũng cho chúng tôi thức ăn dư hoặc mì gói".
"Tôi đã đọc về máy ATM gạo này trên Internet. Tôi đến để xem thử và không thể tin nổi nó là thật. Tôi thực sự hy vọng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục làm điều này cho đến khi kết thúc đại dịch" - bà mẹ 3 con nói. Cô cũng cho biết, vấn đề lớn nhất của gia đình cô hiện giờ là trả tiền thuê nhà.
Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, những cây "ATM gạo" tương tự cũng đã được hình thành tại các thành phố lớn khác như Hà Nội, Huế và Đà Nẵng.
Cho tới nay, Việt Nam ghi nhận 262 trường hợp mắc COVID-19 và chưa có ca tử vong nào. Việt Nam đã áp dụng chính sách cách ly xã hội kéo dài 15 ngày, bắt đầu áp dụng từ 1.4.