Hàng nghìn người mắc kẹt trên các đảo Thái Lan khi bão Pabuk đến gần

Nguyễn Hà |

Hàng nghìn người đã bị mắc kẹt ở bờ biển phía nam Thái Lan khi chính quyền đã cho hủy tất cả các chuyến bay và dịch vụ phà trước khi cơn bão Pabuk sắp sửa tấn công.

Cơn bão dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào khoảng 7 giờ tối 4.1 theo giờ địa phương gần quần đảo Chumphon, ở biên giới phía đông của các tỉnh Surat Thani và Nakhon Si Thammarat của Thái Lan, nhưng hiện tại mưa lớn đã xuất hiện tại các khu vực này.

Một số điểm du lịch nổi tiếng nhất của đất nước, bao gồm các đảo Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao, cùng với các hòn đảo trên biển Andaman như Phuket và Koh Phi Phi dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng bởi cơn bão.

"Thật đáng sợ khi ở đây vì chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra và không có cách nào để rời đi", du khách người Mỹ Miranda Abidyer, 26 tuổi, bị mắc kẹt trên đảo Koh Samui, nói với CNN.

Abidyer, một du khách du lịch khác đi cùng gia đình của mình cho biết, họ có chuyến bay dự kiến ​​vào 4.1 nhưng nó đã bị hủy và dịch vụ phà cũng đã bị cấm. "Chúng tôi sẽ trốn trong phòng tắm nếu cơn bão trở nên tồi tệ. Nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi", ông Abidyer nói.

"Mười nghìn khách du lịch vẫn đang ở Koh Phangan," Krikkrai Songthanee, quận trưởng của hòn đảo láng giềng Samui cho hay. "Nhưng tôi đã nói chuyện với người nước ngoài đêm qua và họ không sợ hãi, họ hiểu tình hình", ông nói với AFP.

Các chuyên gia thời tiết cho biết, bão Pabuk có sức gió 104km/h nhưng không có khả năng mạnh lên thành bão lớn. “Tuy nhiên chúng tôi dự báo ở vị trí tâm bão, sóng biển sẽ cao từ 5-7m. 

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Video tàu dầu tròng trành đương đầu sóng dữ trong bão Pabuk

Thanh Hà |

Một con tàu của Thái Lan chở dầu cọ đã đương đầu với cơn bão Pabuk ở ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam.

Du khách tháo chạy khi biết bão Pabuk sắp đổ bộ với sóng cao 7m

Song Minh |

Hàng nghìn du khách đã vội vã rời khỏi các điểm du lịch ở Thái Lan khi biết cơn bão Pabuk gây sóng lớn sắp đổ bộ.

Ấn định ngày đăng quang của nhà vua Thái Lan

Nguyễn Hà |

Lễ đăng của nhà vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6.5.2019, gần 2 năm rưỡi sau vua cha Bhumibol Adulyadej băng hà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Video tàu dầu tròng trành đương đầu sóng dữ trong bão Pabuk

Thanh Hà |

Một con tàu của Thái Lan chở dầu cọ đã đương đầu với cơn bão Pabuk ở ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam.

Du khách tháo chạy khi biết bão Pabuk sắp đổ bộ với sóng cao 7m

Song Minh |

Hàng nghìn du khách đã vội vã rời khỏi các điểm du lịch ở Thái Lan khi biết cơn bão Pabuk gây sóng lớn sắp đổ bộ.

Ấn định ngày đăng quang của nhà vua Thái Lan

Nguyễn Hà |

Lễ đăng của nhà vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6.5.2019, gần 2 năm rưỡi sau vua cha Bhumibol Adulyadej băng hà.