Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết cực mạnh

Anh Vũ |

Hàng nghìn chuyến bay tại khu vực bờ đông nước Mỹ đã bị hủy vì tình hình thời tiết xấu và tuyết rơi nhiều.

Hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy vào ngày 29.1 khi khu vực bờ đông nước này phải chống chọi với một cơn bão cực mạnh mang theo tuyết dày và gió lớn, CNA đưa tin.

Các khu vực ở bờ đông nước Mỹ, bao gồm thành phố New York và Boston, được cho là sẽ phải chịu một cơn bão cực lớn. Để đối phó với thảm họa tự nhiên này, máy phun muối và máy dọn tuyết đã được chuẩn bị sẵn sàng ở New York. Thị trưởng Eric Adams dự đoán sẽ có tuyết dày tới 30cm, đồng thời cảnh báo trên Twitter rằng "Mẹ thiên nhiên có xu hướng làm những gì bà ấy muốn".

Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo về "điều kiện nguy hiểm và đôi khi không thể đi lại" dọc theo các khu vực của bờ biển Trung Đại Tây Dương và New England, với lượng tuyết rơi dự kiến dày hơn 30cm ​​ở các khu vực tương tự.

Thống đốc New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Khoảng 3.400 chuyến bay cả nội địa và quốc tế đã bị hủy trong ngày 29.1 do tình hình thời tiết, theo thông tin từ FlightAware.

"Hãy về nhà tối nay, ở nhà vào cuối tuần và tránh mọi chuyến đi không cần thiết" - Thống đốc New York Kathy Hochul phát biểu, chỉ ra rằng Long Island, Thành phố New York và Thung lũng Lower Hudson sẽ bị ảnh hưởng vì tuyết đặc biệt dày.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Khu vực phía Đông cho biết cơn bão dự kiến ​​sẽ mạnh lên nhanh chóng trong 24 giờ tới, với áp suất dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 35 milibar vào tối 29.1.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ và NATO đã chuyển những vũ khí nào tới Ukraina?

Ngọc Vân |

Mỹ và NATO công khai cung cấp cho Ukraina vũ khí tấn công hiện đại và triển khai lực lượng bổ sung tới Đông Âu.

Ảnh mới nhất tiêm kích F-35 Mỹ rơi xuống Biển Đông

Ngọc Vân |

Hình ảnh mới nhất cho thấy tiêm kích F-35 trị giá 100 triệu USD của Mỹ lao xuống Biển Đông.

Mỹ gửi 7,4 triệu liều vaccine COVID-19 tới Bangladesh

Bảo Châu |

Mỹ đã vận chuyển 7,4 triệu liều vaccine COVID-19 đến Bangladesh hôm 28.1.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mỹ và NATO đã chuyển những vũ khí nào tới Ukraina?

Ngọc Vân |

Mỹ và NATO công khai cung cấp cho Ukraina vũ khí tấn công hiện đại và triển khai lực lượng bổ sung tới Đông Âu.

Ảnh mới nhất tiêm kích F-35 Mỹ rơi xuống Biển Đông

Ngọc Vân |

Hình ảnh mới nhất cho thấy tiêm kích F-35 trị giá 100 triệu USD của Mỹ lao xuống Biển Đông.

Mỹ gửi 7,4 triệu liều vaccine COVID-19 tới Bangladesh

Bảo Châu |

Mỹ đã vận chuyển 7,4 triệu liều vaccine COVID-19 đến Bangladesh hôm 28.1.