Reuters dẫn nguồn tin từ công ty Facebook hôm 22.9 cho biết đã đình chỉ 155 tài khoản trên nền tảng mạng xã hội của họ cùng với 6 tài khoản Instagram.
Các tài khoản và các trang được theo dõi rộng rãi nhất là ở Philippines, chia sẻ nội dung ủng hộ các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Các tài khoản hoạt động ở Mỹ có ít người theo dõi hơn và đăng nội dung thúc đẩy cả hai bên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3.11 tới, theo thông tin từ Facebook.
Giám đốc chính sách an ninh mạng của Facebook, Nathaniel Gleicher, nói rằng đây là lần đầu tiên công ty gỡ các tài khoản từ Trung Quốc dựa trên lý do can thiệp từ nước ngoài vào bất kỳ hoạt động chính trị nào của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các tài khoản và nhóm Facebook hoạt động ở Mỹ dường như chủ yếu nhằm mục đích gây dựng người xem.
“Khối lượng nội dung thấp, rất khó để đánh giá mục tiêu của họ là gì”, Gleicher nói.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không đưa ra bình luận về vụ việc.
Mạng lưới các tài khoản, trang và nhóm Facebook đã sử dụng mạng riêng ảo và các công cụ khác để làm cho nó có vẻ như được vận hành từ một nơi khác ngoài Trung Quốc, Facebook thông tin.
Gần 3.000 người theo dõi các trang giả mạo của Mỹ, trong khi có hơn 100.000 tài khoản theo dõi các trang đó ở Philippines.
Các tài khoản ảo hoạt động ở Mỹ, được bổ sung từ tháng 5 đến tháng 8, bao gồm một nhóm gọi là Biden Harris 2020 có khoảng 1.400 thành viên và một nhóm khác mang tên Trump KAG 2020 - ủng hộ việc tái đắc cử của ông Donald Trump và chỉ có ba thành viên, theo thông tin từ công ty phân tích Graphika sau khi nghiên cứu dữ liệu từ Facebook.
Tại Philippines, các tài khoản ủng hộ cả Tổng thống Duterte và con gái ông - người có thể tranh cử để kế nhiệm ông vào năm 2022. Nội dung các tài khoản cũng hướng vào chỉ trích Rappler, một tập đoàn truyền thông độc lập là mục tiêu thường xuyên của chính phủ ông Duterte.