Hàng loạt nước hùa theo Anh tẩy chay World Cup ở Nga

Vân Anh |

Ít nhất 6 nước đang lên kế hoạch tẩy chay World Cup 2018 ở Nga vì nghi án Nga đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergey Skripal.

Trong một động thái nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Thủ tướng Anh Theresa May, Ba Lan, Iceland, Đan Mạch, Thụy Điển, Australia và Nhật Bản dự kiến từ chối lời mời của Nga - theo tờ The Sun.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda là nhà lãnh đạo đầu tiên sát cánh với Anh tuyên bố từ chối tham dự lễ khai mạc World Cup 2018 vào ngày 14.6.

Ngoại trưởng Iceland Gudlaugar Thor đăng trên Twitter rằng Iceland "sát cánh đoàn kết với Anh trong vụ tấn công cựu điệp viên Sergey Skripal".

"Đối thoại song phương cấp cao với Nga bị đình chỉ, kết quả là các nhà lãnh đạo Iceland sẽ không tham dự World Cup ở Nga" - ông Thor viết, đồng thời hối thúc Tổng thống Vladimir Putin hợp tác với phần còn lại của thế giới trong cuộc điều tra.

Các nước khác cũng dự kiến sẽ theo gương Anh tẩy chay World Cup 2018.

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo, các bộ trưởng chính phủ và hoàng gia Anh sẽ từ chối tham dự World Cup ở Nga.

Mặc dù các nước lên kế hoạch tẩy chay, nhưng được biết không có đội tuyển nào rút khỏi cuộc tranh tài bóng đá đỉnh cao thế giới này.

World Cup 2018 dự kiến diễn ra từ ngày 14.6 đến 15.7.2018.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia cảnh báo hậu quả khôn lường khi NATO và EU hiệp đồng tẩy chay Nga

Thanh Hà |

Luca Susic, một chuyên gia an ninh và Balkans làm việc tại Italia chia sẻ quan điểm về việc các nước Châu Âu và Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Mỹ, EU mạnh tay thổi bùng khủng hoảng ngoại giao Nga- Anh

Hà Liên |

Mỹ yêu cầu trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga khi 14 quốc gia thành viên EU cùng với Ukraina thông báo đồng loạt phản ứng với vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Skripal.

Cả thế giới mất kiên nhẫn với Nga về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Hoàng Linh |

Ngày 26.3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Gavin Williamson tuyên bố, thế giới đứng về phía Anh trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và đang mất dần kiên nhẫn trước những phản ứng không mấy tích cực từ Nga.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chuyên gia cảnh báo hậu quả khôn lường khi NATO và EU hiệp đồng tẩy chay Nga

Thanh Hà |

Luca Susic, một chuyên gia an ninh và Balkans làm việc tại Italia chia sẻ quan điểm về việc các nước Châu Âu và Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Mỹ, EU mạnh tay thổi bùng khủng hoảng ngoại giao Nga- Anh

Hà Liên |

Mỹ yêu cầu trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga khi 14 quốc gia thành viên EU cùng với Ukraina thông báo đồng loạt phản ứng với vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Skripal.

Cả thế giới mất kiên nhẫn với Nga về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Hoàng Linh |

Ngày 26.3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Gavin Williamson tuyên bố, thế giới đứng về phía Anh trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và đang mất dần kiên nhẫn trước những phản ứng không mấy tích cực từ Nga.