Hãng hàng không lớn nhất Trung Đông chở miễn phí viện trợ y tế cho Ấn Độ

Bảo Châu |

Hãng hàng không Emirates tuyên bố chuyên chở miễn phí viện trợ y tế đến 9 thành phố của Ấn Độ.

Reuters đưa tin, hãng hàng không Emirates lớn nhất ở Trung Đông ngày 9.5 tuyên bố, bắt đầu từ tuần này sẽ vận chuyển miễn phí vật tư y tế viện trợ từ Dubai đến 9 thành phố ở Ấn Độ để giúp nước này ứng phó với làn sóng bùng phát đại dịch COVID-19.

Viện trợ quốc tế đang đổ dồn vào Ấn Độ, nơi có tỉ lệ nhiễm bệnh cao kỷ lục khiến các bệnh viện quá tải, cạn kiệt thuốc men, bình dưỡng khí và các nguồn cung y tế khác.

Đầu tháng 5, hãng hàng không Qatar Airways cũng vận chuyển miễn phí 300 tấn hàng viện trợ từ thủ đô Doha của Qatar đến Ấn Độ.

Ông Nabil Sultan - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng hàng hóa của hàng không Emirates - phát biểu trước các phóng viên cho biết hãng sẽ sử dụng năng lực vận chuyển còn dư để chuyên chở miễn phí hàng viện trợ từ các tổ chức từ thiện có trụ sở tại Dubai tới Ấn Độ và cơ chế này sau đó có thể được mở rộng để vận chuyển viện trợ từ các nơi khác.

“Chúng tôi hoàn toàn cam kết giúp đỡ Ấn Độ'' - ông Nabil Sultan tuyên bố.

Nguồn cung viện trợ được tổ chức thông qua Thành phố Nhân đạo Quốc tế (IHC) của Dubai - một trung tâm lớn nhất thế giới được nhiều tổ chức phi chính phủ sử dụng để vận chuyển viện trợ nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Ông Sultan cho biết nguồn cung y tế sẽ được vận chuyển miễn phí cho đến khi có thông báo mới.

Chuyến bay đầu tiên dự kiến ​​khởi hành đến New Delhi, Ấn Độ vào ngày 13.5 mang theo 12,6 tấn lều đa năng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Emirates khai thác 95 chuyến bay hàng tuần đến 9 thành phố của Ấn Độ gồm: New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Ahmedabad, Chennai, Cochin, Hyderabad và Trivandrum. Các chuyến bay này có khả năng chuyên chở 5.000 tấn hàng mỗi tuần.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 9.5 báo cáo 4.092 ca tử vong ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 242.362 người. Số ca mắc mới tăng 403.738 ca, chỉ kém một chút so với mức kỷ lục cao nhất và nâng số ca COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 22,3 triệu.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ ngày thứ 2 liên tiếp vượt mốc 4.000 ca tử vong vì COVID-19

Bảo Châu |

Ngày thứ 2 liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 trên 4.000 người.

Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới

Thanh Hà |

Ấn Độ nhận sự giúp đỡ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới về ôxy trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới đang lây lan.

Mỹ tìm cách tăng cường viện trợ ôxy cho Ấn Độ

Ngọc Khánh |

Mỹ đang tìm cách giúp Ấn Độ mở rộng nhanh chóng và mạnh mẽ quy mô nguồn cung ôxy sẵn có cho bệnh nhân COVID-19.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Ấn Độ ngày thứ 2 liên tiếp vượt mốc 4.000 ca tử vong vì COVID-19

Bảo Châu |

Ngày thứ 2 liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 trên 4.000 người.

Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới

Thanh Hà |

Ấn Độ nhận sự giúp đỡ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới về ôxy trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới đang lây lan.

Mỹ tìm cách tăng cường viện trợ ôxy cho Ấn Độ

Ngọc Khánh |

Mỹ đang tìm cách giúp Ấn Độ mở rộng nhanh chóng và mạnh mẽ quy mô nguồn cung ôxy sẵn có cho bệnh nhân COVID-19.