Hãng dược phẩm giành được hợp đồng vaccine lớn nhất thế giới với EU

Bảo Châu |

Liên minh Châu Âu cho biết sẽ ký hợp đồng cung cấp vaccine lớn nhất thế giới với hãng dược phẩm Pfizer.

Reuters đưa tin, Ủy ban Châu Âu (EC) dự kiến ​​sẽ ký kết thỏa thuận cung cấp vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới trong vài ngày tới với hãng dược phẩm Pfizer, đảm bảo tới 1,8 tỉ liều vaccine COVID-19 trong thời gian vài năm.

Trong chuyến thăm nhà máy vaccine Pfizer ở Puurs, Bỉ, ngày 23.4, chủ tịch ủy ban Ursula von der Leyen cho biết, vaccine từ nhà sản xuất dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech của Đức sẽ được chuyển giao cho Liên minh Châu Âu (EU) trong giai đoạn 2021-2023.

Trong thỏa thuận có 900 triệu liều vaccine tùy chọn, đủ để tiêm chủng cho 450 triệu người ở EU trong vòng 2 năm trong bối cảnh khối này đang tìm kiếm nguồn một cung cấp lâu dài.

Đây là hợp đồng thứ ba mà EU thỏa thuận với Pfizer. Trong 2 hợp đồng trước, Pfizer đã cam kết cung cấp 600 triệu mũi vaccine COVID-19 hai liều trong năm 2021. EC đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% người trưởng thành ở EU vào cuối tháng 7.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh EC có ý định chấm dứt quan hệ với AstraZeneca sau khi nhà sản xuất này cắt giảm mục tiêu giao vaccine đã cam kết do các vấn đề sản xuất. Ngày 23.4, EC đã tiến gần hơn đến hành động pháp lý chống lại công ty dược phẩm Anh-Thụy Điển.

Một quan chức EU cho biết thỏa thuận cung cấp với Pfizer đã được đồng ý về nguyên tắc nhưng cả hai bên vẫn cần vài ngày để đưa ra các điều khoản cuối cùng.

"Chúng tôi sẽ ký kết trong vài ngày tới. Thỏa thuận sẽ đảm bảo liều lượng vaccine cần thiết cho các mũi tiêm nhắc lại nhằm tăng khả năng miễn dịch", bà von der Leyen cho biết tại một cuộc họp báo với ông chủ của Pfizer - Albert Bourla.

Trong những tháng gần đây, nhà sản xuất Pfizer đã cố gắng tăng sản lượng tại các nhà máy ở Mỹ và Bỉ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu.

Theo ông Bourla, nhà máy tại Bỉ dự kiến ​​sẽ đạt năng lực sản xuất hơn 100 triệu liều vào tháng 5, giúp đóng góp vào sản lượng toàn cầu của công ty là 2,5 tỉ liều trong năm 2021 và có thể còn tăng hơn nữa.

Cho đến nay, nhà máy sản xuất vaccine Pfizer ở Bỉ đã xuất khẩu khoảng 300 triệu liều vaccine COVID-19 đến hơn 80 quốc gia kể từ khi bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, thỏa thuận mới giữa EU và Pfizer có thể sẽ khuấy động cuộc tranh luận về khoảng cách ngày càng gia tăng giữa các quốc gia có thu nhập thấp với các quốc gia giàu có nhất thế giới đang thu mua tích trữ và đã tiến xa trong cuộc đua tiêm chủng.

Theo phân tích của Reuters, Mỹ đã tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 cho hơn 40% dân số, trong khi ở Ấn Độ -nơi các ca nhiễm virus phá mọi kỷ lục - chỉ 8% dân số được tiêm liều đầu tiên trong khi con số này tại nhiều nước Châu Phi chỉ là 1%.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Khả năng bảo vệ của vaccine COVID-19 kéo dài trong bao lâu?

Bảo Châu |

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, tác dụng bảo vệ của vaccine COVID-19 kéo dài bao lâu là câu hỏi thu hút nhiều sự quan tâm.

Phát triển "siêu vaccine" ngừa mọi chủng COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Theo TWC, các nhà khoa học đang chế ra loại vaccine mới có thể chống lại tất cả các dạng, đột biến và chủng loại COVID-19.

Trung Quốc sản xuất hơn 3 tỉ vaccine COVID-19 trong năm nay

Nguyễn Hạnh |

Quan chức Trung Quốc cho biết hôm 20.4, Trung Quốc dự kiến sẽ sản xuất hơn 3 tỉ liều vaccine COVID-19 trong năm nay.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang -  Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn tại Quảng Nam.

Vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại: Rà soát việc giao đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát lại việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ.

Yên Bái chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - UBND huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Vân Hội.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Khả năng bảo vệ của vaccine COVID-19 kéo dài trong bao lâu?

Bảo Châu |

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, tác dụng bảo vệ của vaccine COVID-19 kéo dài bao lâu là câu hỏi thu hút nhiều sự quan tâm.

Phát triển "siêu vaccine" ngừa mọi chủng COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Theo TWC, các nhà khoa học đang chế ra loại vaccine mới có thể chống lại tất cả các dạng, đột biến và chủng loại COVID-19.

Trung Quốc sản xuất hơn 3 tỉ vaccine COVID-19 trong năm nay

Nguyễn Hạnh |

Quan chức Trung Quốc cho biết hôm 20.4, Trung Quốc dự kiến sẽ sản xuất hơn 3 tỉ liều vaccine COVID-19 trong năm nay.