Hãng dược Mỹ tìm ra nhiều kháng thể triển vọng khắc chế COVID-19

Hải Anh |

Hãng dược phẩm Mỹ Regeneron Enterprises tuyên bố xác định được hàng trăm kháng thể có thể điều trị hoặc ngăn ngừa COVID-19 và đang chuẩn bị cho bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào đầu mùa hè năm nay.

Reuters đưa tin, Regeneron sẽ chọn 2 kháng thể hàng đầu để phát triển một hỗn hợp thuốc điều trị COVID-19 và tăng quy mô sản xuất để sản xuất 200.000 liều mỗi tháng vào cuối mùa hè.

Nhà phân tích Hartaj Singh của Oppenheimer nhận định, Regeneron có danh tiếng tốt trong việc phát triển các loại thuốc ở các đợt dịch bệnh. Ông lưu ý, trong thời kỳ dịch Ebola, hỗn hợp thuốc của nhà sản xuất dược phẩm Mỹ này đã chứng minh hiệu quả mạnh mẽ. 

"Regeneron được xem như nhà phát triển kháng thể hiệu quả nhất trong ngành sinh dược học và nên xứng đáng được đánh giá cao hơn về khả năng đổi mới sáng tạo mạnh mẽ của hãng" - nhà phân tích Geoffrey Porges của SVB Leerink nói.

Công ty cũng đang xem xét thử nghiệm liệu hỗn hợp kháng thể của hãng có thể sử dụng cùng với những loại vaccine đang được phát triển không, phát ngôn viên của  Regeneron - bà Alexandra Bowie, chia sẻ với Reuters.

Những nỗ lực này là một phần của hợp tác giữa hãng Regeneron với Bộ Y tế và dịch vụ con người Mỹ. Regeneron cũng đang làm việc với Cơ quan nghiên cứu và phát triển tiến bộ y sinh học (BARDA) để tăng cường năng lực sản xuất.

Ít nhất hàng chục nhà sản xuất dược phẩm khác hiện đang nghiên cứu vaccine, thuốc kháng virus và các phương pháp điều trị khác cho bệnh nhân COVID-19. Một số loại thuốc kháng virus hiện đã được sử dụng trong các đợt thử nghiệm.

Trong nỗ lực phát triển vaccine và phương thức điều trị COVID-19, hãng Pfizer của Mỹ đã nhất trí hợp tác phát triển vaccine với nhà sản xuất dược phẩm BioNTech SE của Đức, cũng như phát triển các phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus có thể sử dụng với thuốc kháng virus remdesivir của hãng Gilead Science.

Hãng Johnson & Johnson và Sanofi cũng đã hợp tác với một cơ quan chính phủ Mỹ để phát triển các loại vaccine tiềm năng ngừa COVID-19.

Nhà phát triển dược phẩm Moderna đã bước vào đợt thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người hồi đầu tuần trước, đánh dấu bước tiến lớn nhất trong số các đơn vị tham gia phát triển vaccine ngừa COVID-19 cho tới nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu thử nghiệm 4 loại thuốc điều trị COVID-19 mang tên "Đoàn kết"

Ngọc Vân |

WHO xác định 4 loại thuốc điều trị COVID-19 và bắt đầu thử nghiệm toàn cầu, gọi đó là thuốc "Đoàn kết" (Solidarity).

Mỹ xác định được 69 loại thuốc sẵn có để thử nghiệm chữa COVID-19

Hải Anh |

Gần 70 loại thuốc, hợp chất thử nghiệm có thể có hiệu quả trong điều trị COVID-19, một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ thông tin tối 22.3.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Bắt đầu thử nghiệm 4 loại thuốc điều trị COVID-19 mang tên "Đoàn kết"

Ngọc Vân |

WHO xác định 4 loại thuốc điều trị COVID-19 và bắt đầu thử nghiệm toàn cầu, gọi đó là thuốc "Đoàn kết" (Solidarity).

Mỹ xác định được 69 loại thuốc sẵn có để thử nghiệm chữa COVID-19

Hải Anh |

Gần 70 loại thuốc, hợp chất thử nghiệm có thể có hiệu quả trong điều trị COVID-19, một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ thông tin tối 22.3.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.