Hãng dược Mỹ công bố thời điểm có 1 tỉ liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một giám đốc điều hành của Johnson&Johnson thông báo ngày 10.5 rằng, hãng đặt mục tiêu cung cấp 1 tỉ liều vaccine COVID-19 vào năm sau.

Paul Stoffels - Giám đốc khoa học của hãng dược Mỹ  Johnson&Johnson chia sẻ với đài ABC hôm 10.5, hãng đang tăng cường sản xuất và chuẩn bị cho các thử nghiệm lâm sàng vào tháng 9. Ông hy vọng sẽ có dữ liệu và bắt đầu phát triển vaccine vào cuối năm nay.

"Chúng tôi đang nâng cấp sản xuất và bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay với mục tiêu cung cấp 1 tỉ liều vaccine vào năm tới" - ông nói.

Khi được hỏi về triển vọng có được vaccine COVID-19 trong năm nay có thực tế không, ông Paul Stoffels nói rằng, các thử nghiệm lâm sàng - những bước cần thiết để cho thấy hiệu quả của vaccine - "cần có thời gian". Tuy nhiên, ông hy vọng vaccine có thể có trong năm nay, tùy thuộc vào việc liệu các quan chức từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ quyết định vaccine có thể đưa vào sử dụng trước khi có dữ liệu đầy đủ về tính hiệu quả của vaccine.

Cũng trong chương trình của ABC, khi được hỏi liệu đại dịch COVID-19 có khả năng qua đi mà không cần vaccine không, lãnh đạo của hãng dược Johnson&Johnson nói rằng: "Chúng ta đều hy vọng thế", nhưng ông nói thêm là "chúng ta không nghĩ là sẽ như vậy".

"Ngay lúc này, dịch bệnh đã lan rộng khắp thế giới và nhanh đến mức sẽ cần một loại vaccine để kiểm soát nó" - ông nói.

Số người mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, theo Worldometers, tính tới 6h30 sáng 11.5 là 4.177.088 ca, trong đó có 283.684 người chết và 1.487.484 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thuốc có thể giúp bệnh nhân COVID-19 nặng nhất sống sót

Hải Anh |

Thuốc chống đông máu có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất, theo một nghiên cứu bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Phát hiện COVID-19 trong tinh dịch, liệu có con đường lây truyền mới?

Thanh Hà |

Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện trong tinh dịch bệnh nhân COVID-19 nam có virus. Nghiên cứu mới này mở ra khả năng COVID-19 có thể lây truyền qua đường tình dục.

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ bứt tốc sang giai đoạn thử nghiệm mới

Thanh Hà |

Cổ phiếu của hãng dược Moderna tăng hơn 16% hôm 7.5 khi hãng thông báo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép vaccine COVID-19 của hãng thử nghiệm giai đoạn 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện thuốc có thể giúp bệnh nhân COVID-19 nặng nhất sống sót

Hải Anh |

Thuốc chống đông máu có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất, theo một nghiên cứu bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Phát hiện COVID-19 trong tinh dịch, liệu có con đường lây truyền mới?

Thanh Hà |

Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện trong tinh dịch bệnh nhân COVID-19 nam có virus. Nghiên cứu mới này mở ra khả năng COVID-19 có thể lây truyền qua đường tình dục.

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ bứt tốc sang giai đoạn thử nghiệm mới

Thanh Hà |

Cổ phiếu của hãng dược Moderna tăng hơn 16% hôm 7.5 khi hãng thông báo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép vaccine COVID-19 của hãng thử nghiệm giai đoạn 2.