Hàng chục triệu người Trung Quốc tiến thoái lưỡng nan: Tết về hay ở?

Khánh Minh |

Hàng chục triệu lao động Trung Quốc làm việc ở các thành phố lớn đang phải đau đầu quyết định có nên về quê vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới hay không.

Tăng đi lại dịp Tết

Jason Zhao, người làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh, biết rất rõ rằng anh sẽ tuân theo “hướng dẫn” của công ty về nghỉ Tết ngoài những gì chính phủ đã chính thức quy định và anh sẽ cần sự chấp thuận cụ thể của một giám sát viên cấp cao để hoặc được nghỉ phép hoặc nhận thưởng cuối năm ít hơn. Cuối cùng, Zhao quyết định sẽ ở lại thủ đô một lần nữa - năm thứ hai liên tiếp không về quê đón Tết với cha mẹ ở Tân Cương.

Vào dịp Tết nguyên đán, Trung Quốc có cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới, được gọi là xuân vận. Thông thường, hàng chục triệu người - từ mọi tầng lớp xã hội - rời các thành phố lớn nơi họ làm việc và trở về quê hương và làng mạc của họ.

Theo SCMP, năm ngoái, các con số đã giảm mạnh do những biện pháp hạn chế phòng ngừa COVID-19, nhưng dự kiến ​​sẽ phục hồi trong năm nay khi đại dịch dường như đã được kiểm soát trong biên giới Trung Quốc.

Cao điểm xuân vận kéo dài 40 ngày sẽ chính thức bắt đầu vào tuần tới và kéo dài đến ngày 25.2.

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc ước tính, số lượng chuyến đi trong giai đoạn này sẽ tăng đáng kể so với tổng số 870 triệu chuyến đi của năm ngoái và có thể vượt qua con số 1,5 tỉ hành trình được ghi nhận vào năm 2020, khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Nhưng tổng số này thấp hơn nhiều so với con số 3 tỉ chuyến đi được ghi nhận vào năm 2019.

Ngày 6.1, 14 Bộ bao gồm Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã ban hành một thông báo chung kêu gọi “nâng cao cảnh giác” trong dịp Tết nguyên đán 2022. Bên cạnh đó, một yếu tố chính đè nặng trong tâm trí mọi người là Olympic Bắc Kinh 2022 - khai mạc tại Bắc Kinh vào tháng tới - sẽ mang đến một loạt các biện pháp kiểm soát khác.

“Mặc dù công ty vẫn chưa chính thức công bố chính sách, nhưng chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn so với năm ngoái. Về nhà năm nay không phải là một ý kiến ​​hay. Tôi và gia đình lo lắng rằng nếu tôi bị mắc kẹt và bị cách ly ở Tân Cương hoặc Bắc Kinh, tôi sẽ không thể trở lại làm việc và sẽ rất bất tiện cho cả gia đình nếu tôi bị cách ly ở Tân Cương. Mặc dù chúng tôi rất nhớ nhau nhưng chỉ có thể chấp nhận điều đó” - Zhao chia sẻ với SCMP.

Nhiều người Trung Quốc đang cân nhắc Tết về hay ở. Ảnh: Xinhua
Nhiều người Trung Quốc đang cân nhắc Tết về hay ở. Ảnh: Xinhua

Biện pháp kiểm soát COVID-19

Ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, một số người đang chờ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Một nhà quản lý cấp trung tại một doanh nghiệp nhà nước ở Quảng Châu, thủ phủ của Quảng Đông, cho biết công ty đã thực hiện các yêu cầu báo cáo hàng ngày và theo dõi trong trường hợp có ca lây nhiễm được báo cáo.

“Chúng tôi không biết liệu chúng tôi có thể thực hiện các chuyến đi ngắn ngày từ Quảng Châu hay không. Hàng ngày, chúng tôi phải báo cáo nhiệt độ và nơi ở của mình cho công ty như một biện pháp phòng ngừa” - người quản lý tên Li cho biết.

Zhao Wei, giáo sư y tế công cộng tại Đại học Nam Y ở Quảng Châu, nói rằng việc đi lại trong giai đoạn cao điểm chắc chắn sẽ có tác động đến việc phòng chống và kiểm soát đại dịch do lưu lượng giao thông lớn.

“Trung Quốc này đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn COVID-19, chẳng hạn một số trường đại học ở Bắc Kinh đã sắp xếp kỳ nghỉ và hoãn khai giảng học kỳ tới để giảm bớt sự di chuyển của người dân trên toàn quốc. Những biện pháp này sẽ giúp phòng, chống dịch, nhưng việc vận động quần chúng vẫn chỉ là phép thử” - ông Zhao Wei nói.

Theo giáo sư Zhao Wei, “năm nay sẽ có nhiều áp lực hơn so với hai năm trước, sau một thời gian dài bị đóng cửa hoặc bị hạn chế, mọi người háo hức đi du lịch và thư giãn. Các đợt lây nhiễm có thể bùng phát trở lại. Đại dịch ở nước ngoài nghiêm trọng đến mức Trung Quốc khó có thể miễn nhiễm với nó".

Yang Min, một nữ luật sư 35 tuổi ở Phật Sơn, trung tâm thương mại gần Quảng Châu, có thể không trở về quê nhà ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc trong dịp Tết.

“Công ty đồng ý nếu chúng tôi muốn nghỉ phép vào Tết nhưng tôi lo lắng về tất cả các biện pháp kiểm dịch và hạn chế ở các tỉnh như Hà Nam và Hà Bắc nơi bố mẹ tôi sinh sống. Chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế đi lại hơn trong năm nay vì Olympic Bắc Kinh 2022 và đó là một quyết định khó khăn vì chúng tôi đã không về nhà trong hai năm" - Yang Min bày tỏ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Sập một đoạn Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc vì động đất

Song Minh |

Một đoạn Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc bị sập do động đất.

Trung Quốc dùng tàu cao tốc siêu thông minh cho Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Trung Quốc trình làng tàu cao tốc thông minh đầu tiên trên thế giới có tốc độ tối đa 350km/h để phục vụ Olympic Bắc Kinh 2022.

WHO tin chắc Olympic Bắc Kinh 2022 không bùng phát COVID-19

Song Minh |

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO tin chắc rằng, Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không gây nguy cơ gia tăng COVID-19.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Sập một đoạn Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc vì động đất

Song Minh |

Một đoạn Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc bị sập do động đất.

Trung Quốc dùng tàu cao tốc siêu thông minh cho Olympic Bắc Kinh 2022

Khánh Minh |

Trung Quốc trình làng tàu cao tốc thông minh đầu tiên trên thế giới có tốc độ tối đa 350km/h để phục vụ Olympic Bắc Kinh 2022.

WHO tin chắc Olympic Bắc Kinh 2022 không bùng phát COVID-19

Song Minh |

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO tin chắc rằng, Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ không gây nguy cơ gia tăng COVID-19.