Hàng chục tàu chở LNG trị giá 2 tỉ USD đang chạy quanh bờ biển Châu Âu

Thanh Hà |

Các tàu chở LNG tổng trị giá 2 tỉ USD đang đi chậm vòng quanh tây bắc Châu Âu và bán đảo Iberia.

Tờ Financial Times đưa tin, hơn 30 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang chạy ngay ngoài khơi Châu Âu khi các nhà giao dịch chờ giá thị trường cao hơn.

Theo công ty phân tích vận tải biển Vortexa, các tàu chở LNG tổng trị giá 2 tỉ USD đang đi chậm quanh tây bắc Châu Âu và bán đảo Iberia.

Felix Booth, người đứng đầu LNG tại Vortexa, chia sẻ: “Các tàu LNG đã xếp hàng dài bên ngoài các trạm LNG của Châu Âu, theo đuổi những gì họ mong đợi là thị trường cao cấp cho loại LNG này”.

Ông nói thêm, hiện tại, các tàu này có động lực để duy trì trạng thái hiện tại bởi dự đoán rằng thời tiết lạnh hơn sẽ làm tăng nhu cầu năng lượng và từ đó làm tăng giá.

Có 30 tàu khác đang đi qua Đại Tây Dương và dự kiến tham gia cùng nhóm tàu này trước mùa đông, dữ liệu từ Vortexa chỉ ra.

Các tàu chở LNG ở các vùng biển Châu Âu đã tăng gấp đôi trong hai tháng qua, khi các nước Châu Âu nỗ lực bổ sung kho dự trữ khí đốt trước mùa đông.

Để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây sau chiến sự Ukraina, Nga đã giảm cung cấp khí đốt cho một số nước Châu Âu.

Do đó, các quốc gia Châu Âu đã mua LNG để thay thế, nhưng nhiệt độ ấm áp đã dẫn đến nhu cầu sưởi ấm giảm, khiến các cơ sở lưu trữ luôn đầy và giá khí đốt giảm.

Giá khí đốt tự nhiên ở Châu Âu đã giảm so với mức cao nhất trong tháng 8, khi ở mức 346 euro (343 USD) mỗi megawatt-giờ.

Tuy nhiên, các thương nhân giữ tàu chở dầu của họ ở ngoài khơi bởi tin tưởng giá khí đốt sẽ tăng trong những tháng tới, khi thời tiết lạnh hơn làm tăng nhu cầu sưởi ấm, giải phóng khí đốt từ kho.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

EU không cưỡng lại được nguồn LNG kỷ lục từ Nga

Song Minh |

EU nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga tăng lên mức kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2022.

Khan hiếm LNG đẩy Châu Á vào mùa đông bấp bênh

Thanh Hà |

Nguồn cung LNG và mức lưu trữ ở Châu Á hiện có vẻ đủ nhưng vẫn còn những lo ngại cho năm 2023.

Nhập khẩu LNG của Trung Quốc giảm sâu kỷ lục

Thanh Hà |

Trung Quốc dự kiến cắt giảm chưa từng có lượng nhập khẩu LNG trong năm nay, trả lại vị trí nhà nhập khẩu LNG hàng đầu thế giới cho Nhật Bản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

EU không cưỡng lại được nguồn LNG kỷ lục từ Nga

Song Minh |

EU nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga tăng lên mức kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2022.

Khan hiếm LNG đẩy Châu Á vào mùa đông bấp bênh

Thanh Hà |

Nguồn cung LNG và mức lưu trữ ở Châu Á hiện có vẻ đủ nhưng vẫn còn những lo ngại cho năm 2023.

Nhập khẩu LNG của Trung Quốc giảm sâu kỷ lục

Thanh Hà |

Trung Quốc dự kiến cắt giảm chưa từng có lượng nhập khẩu LNG trong năm nay, trả lại vị trí nhà nhập khẩu LNG hàng đầu thế giới cho Nhật Bản.