Hàng chục người chết trong vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Ấn Độ hàng thập kỷ

Song Minh |

Bạo lực bùng phát trên đường phố New Delhi, Ấn Độ khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Thủ đô New Delhi đã trở thành tâm điểm của tình trạng bất ổn sau khi Quốc hội Ấn Độ phê chuẩn Luật Quốc tịch sửa đổi (CAA) gây tranh cãi vào tháng 12. Luật này được Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP (Đảng Bharatiya Janata) của người Hindu ủng hộ.

Theo CGTN, Luật CAA cho phép nhập quốc tịch đối với những người thuộc một số nhóm dân tộc thiểu số của Pakistan, Afghanistan và Bangladesh sinh ở nước ngoài và nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31.12.2014, nhưng không bao gồm người Hồi giáo.

Người biểu tình ủng hộ và chống lại Luật CAA đã chặn những con đường lớn ở New Delhi và bạo lực tiếp tục gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Ấn Độ trong tuần này.

Một lãnh đạo của BJP địa phương, Kapil Mishra, đã đe dọa sẽ huy động một đám đông để giải tỏa những người biểu tình.

Hình ảnh và video trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy đám đông người Hindu và Hồi giáo đụng độ ở phía đông bắc New Delhi. Một số ném đá và bom xăng.

Một người dân địa phương có tên Satish nói: "Cuộc bạo loạn và đốt phá bắt đầu vào buổi sáng 25.2, hàng loạt ôtô bị đốt cháy, mọi người không dám ra khỏi nhà vì sợ hãi. Mọi người sống trên đường phố sợ đến nỗi họ thậm chí không ngủ".

Đám đông người Hindu cũng phá hoại các cửa hàng địa phương và một nhà thờ Hồi giáo. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông nhưng cũng bị cáo buộc cho phép và thậm chí bảo vệ đám đông người Hindu khi họ tấn công người Hồi giáo. Ngày 26.2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng trên Twitter kêu gọi hòa bình sau khi bạo lực nổ ra.

"Hòa bình và hòa hợp là đạo lý trung tâm của chúng ta. Tôi kêu gọi các anh chị em của tôi ở New Delhi duy trì hòa bình và tình anh em mọi lúc. Điều quan trọng là phải có sự bình tĩnh và khôi phục lại bình thường sớm nhất".

Đây là vụ bạo lực nguy hiểm nhất mà New Delhi đã trải qua trong nhiều thập kỷ. Ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát, và khoảng 200 người bị thương.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Nhiều thành phố lọt top ô nhiễm không khí nhất trên thế giới

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ một lần nữa lọt "top" khi nhiều thành phố của nước này xếp hạng có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới, CNN đưa tin.

110.000 người dân Ấn Độ đến sân vận động chào đón Tổng thống Mỹ

Lê Thanh Hà |

Hàng chục nghìn người dân Ấn Độ đã tập trung tại sân vận động ở phía Tây Ấn Độ để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.2 trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới đất nước này, Reuters đưa tin.

Người đàn ông Ấn Độ tự tử vì tưởng nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông Ấn Độ tưởng mình bị nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã treo cổ tự tử để bảo vệ gia đình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ấn Độ: Nhiều thành phố lọt top ô nhiễm không khí nhất trên thế giới

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ một lần nữa lọt "top" khi nhiều thành phố của nước này xếp hạng có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới, CNN đưa tin.

110.000 người dân Ấn Độ đến sân vận động chào đón Tổng thống Mỹ

Lê Thanh Hà |

Hàng chục nghìn người dân Ấn Độ đã tập trung tại sân vận động ở phía Tây Ấn Độ để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.2 trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới đất nước này, Reuters đưa tin.

Người đàn ông Ấn Độ tự tử vì tưởng nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông Ấn Độ tưởng mình bị nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã treo cổ tự tử để bảo vệ gia đình.