"Hai nhà lãnh đạo long trọng tuyên bố trước 80 triệu dân của hai nước và toàn thế giới rằng sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, một kỷ nguyên hòa bình đã mở ra" - tuyên bố chung Hàn-Triều cho biết.
Hai nhà lãnh đạo cam kết nỗ lực thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. "Miền Nam và miền Bắc tái khẳng định thỏa thuận không xâm lược, không dùng bất kỳ hình thức vũ lực nào nhằm vào nhau, nhất trí tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận".
"Miền Nam và miền Bắc nhất trí từng bước cắt giảm vũ khí khi căng thẳng quân sự không còn và niềm tin được thiết lập".
Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định thỏa thuận trước đó của hai nước nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
"Miền Nam và miền Bắc khẳng định mục tiêu chung là hiện thực hóa một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân thông qua phi hạt nhân hóa hoàn toàn" - tuyên bố chung cho hay.
Để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, hai miền nhất trí thúc đẩy đàm phán ba hoặc bốn bên, có sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc, để thay thế hiệp ước đình chiến bằng một hiệp ước hòa bình.
Các nỗ lực giảm căng thẳng quân sự bao gồm chấm dứt hoàn toàn mọi hành động thù địch lẫn nhau trên tất cả các khu vực, bao gồm cả trên biển và trên không.
Để bàn thảo các biện pháp bổ sung, hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức đàm phán quân sự cấp tướng vào trước cuối tháng Năm.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo nhất trí một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên bị chia cắt.
Thứ nhất, hai nước sẽ tổ chức đối thoại cấp cao trong tương lai gần để bàn thảo cách thức thực hiện thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.
Thứ hai, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác và trao đổi để tiếp tục quá trình hòa giải.
Thứ ba, hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán của Hội Chữ thập đỏ để bàn thảo các vấn đề nhân đạo, bao gồm đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì chiến tranh.