Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên điều tra thêm vụ bắn chết quan chức

Phương Linh |

Về vụ bắn chết quan chức Hàn Quốc, Hàn Quốc hôm 26.9 cho biết sẽ yêu cầu Triều Tiên điều tra thêm.

Theo nguồn tin từ Reuters, sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia tối 25.9, Hàn Quốc cho biết sẽ kêu gọi cuộc điều tra chung về vụ việc với Triều Tiên nếu cần thiết, đồng thời cho biết hai bên có sự khác biệt khi nói về nguyên nhân vụ việc.

Quân đội Hàn Quốc hôm 24.9 cáo buộc binh sĩ Triều Tiên đã giết chết quan chức này, sau đó đốt xác gần biên giới trên biển.

Nhưng trong thông báo ngày 25.9, chính phủ Triều Tiên cho biết các binh sĩ nước này đã bắn "kẻ xâm nhập bất hợp pháp" và phủ nhận việc đốt xác người này.

Trong động thái hiếm hoi, ngày 25.9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xin lỗi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhiều lần nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn trường hợp "đáng tiếc" tái diễn, để "lòng tin và quan hệ tôn trọng" liên Triều không bị đổ vỡ.

Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập của Hàn Quốc hôm 26.9 cho rằng lời xin lỗi của ông Kim là không chân thành và vụ việc nên được gửi đến Tòa án Hình sự Quốc tế và Hội đồng An ninh Mỹ.

Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã gặp sức ép chính trị dữ dội về cách phản ứng với vụ việc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un xin lỗi vì vụ lính Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi lời xin lỗi Seoul vì quân đội Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc.

COVID-19 ở Hàn Quốc tăng trở lại, nhiều ca không thể truy vết

Phương Linh |

Ngày 23.9, Hàn Quốc ghi nhận các ca nhiễm mới hàng ngày gia tăng ở mức 3 con số, nhiều ca không thể truy vết.

Hàn Quốc đảm bảo vaccine COVID-19 cho 60% dân số

Bảo Châu |

Hàn Quốc đặt mục tiêu đảm bảo đủ vaccine COVID-19 cho 30 triệu dân, chiếm khoảng 60% dân số cả nước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Kim Jong-un xin lỗi vì vụ lính Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi lời xin lỗi Seoul vì quân đội Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc.

COVID-19 ở Hàn Quốc tăng trở lại, nhiều ca không thể truy vết

Phương Linh |

Ngày 23.9, Hàn Quốc ghi nhận các ca nhiễm mới hàng ngày gia tăng ở mức 3 con số, nhiều ca không thể truy vết.

Hàn Quốc đảm bảo vaccine COVID-19 cho 60% dân số

Bảo Châu |

Hàn Quốc đặt mục tiêu đảm bảo đủ vaccine COVID-19 cho 30 triệu dân, chiếm khoảng 60% dân số cả nước.