Hàn Quốc yêu cầu điều tra giáo phái lây lan COVID-19 cáo buộc giết người

Khánh Minh |

Chính quyền Seoul yêu cầu điều tra cáo buộc giết người với lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa - tâm điểm gây bùng phát COVID-19 ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Hàn Quốc đến nay đã có hơn 4.000 ca nhiễm COVID-19, con số lớn nhất bên ngoài Trung Quốc và vẫn đang gia tăng. Phần lớn trong số hơn 4.000 ca này đều có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa do giáo chủ Lee Man-hee sáng lập.

Thị trưởng thành phố Seoul, ông Park Won-Soon cho biết nếu Lee Man-hee và những người đứng đầu khác của giáo phái hợp tác, thì các biện pháp phòng ngừa hiệu quả có thể cứu sống những người đã chết vì virus.

"Tình hình rất nghiêm trọng và cấp bách, nhưng những người đứng đầu, bao gồm giáo chủ Lee Man-hee ở đâu?" - Reuters dẫn lời ông Park viết trên Facebook hôm 1.3.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết trong một tuyên bố riêng rằng họ đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul, yêu cầu điều tra Lee Man-hee và 12 người khác về các cáo buộc giết người và vi phạm luật kiểm soát dịch bệnh.

Văn phòng Công tố cho biết  đã nhận được khiếu nại và đang xem xét.

Giới chức y tế Hàn Quốc thông tin, phần lớn trong số 3.000 ca nhiễm COVID-19 tại Daegu đều có liên quan tới một nhà thờ của Tân Thiên Địa ở thành phố này, nơi một người "siêu lây lan" dương tính với COVID-19 đã tham dự các buổi lễ đông người 2 lần.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã báo cáo 476 ca nhiễm mới vào ngày 2.3, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 4.212, trong đó có 22 trường hợp tử vong.

Ngày 1.3, Tân Thiên Địa ra tuyên bố nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt sự kỳ thị, thù hận và vu khống đối với các tín đồ, nói rằng họ đang hợp tác với chính phủ.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết đã nhận được một danh sách gồm 317.320 tín đồ và "thực tập sinh" của Thân Thiên Địa, nhưng một số chính quyền địa phương nói rằng danh sách này không đầy đủ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đám tang anh giáo chủ Tân Thiên Địa nghi khởi phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Thanh Hà |

Anh trai lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tử vong sau 5 ngày được điều trị nội trú ở bệnh viện Daenam - nơi xảy ra lây nhiễm COVID-19 hàng loạt.

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

Song Minh |

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Đám tang anh giáo chủ Tân Thiên Địa nghi khởi phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Thanh Hà |

Anh trai lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tử vong sau 5 ngày được điều trị nội trú ở bệnh viện Daenam - nơi xảy ra lây nhiễm COVID-19 hàng loạt.

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

Song Minh |

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc.