Hàn Quốc xây dựng bộ quy tắc 2 năm bình thường mới chung sống với COVID-19

Hải Anh |

Hàn Quốc hôm 24.4 công bố hướng dẫn về 2 năm để trở lại nhịp sống bình thường mới trong bối cảnh COVID-19 sẽ không sớm biến mất, trong đó có làm việc linh hoạt, các bữa ăn nhanh ở các nhà hàng...

Hàn Quốc là nước hứng chịu dịch COVID-19 ở quy mô lớn đầu tiên ngoài Trung Quốc sau khi dịch bùng phát. Nước này đã triển khai xét nghiệm quy mô lớn, triển khai các ứng dụng chuyên sâu theo dõi và lần theo các tiếp xúc góp phần hạn chế sự lây lan virus SARS-CoV-2. Seoul cũng thực hiện chính sách giãn cách xã hội thay vì kéo dài thời hạn phong tỏa.

Chính sách giãn cách được gia hạn tới ngày 5.5 nhưng nới lỏng với nhà thờ và các cơ sở thể thao. Dù vậy, nước này vẫn nâng cao cảnh giác khi có các ca mắc COVID-19 từ bên ngoài vào và các cụm nhỏ hơn ở trong tiếp tục hình thành.

"Một số chuyên gia dự đoán COVID-19 sẽ tồn tại trong 2 năm và chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng chúng ta không thể quay lại cuộc sống như trước COVID-19 trong khoảng thời gian này" - Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip.

Theo ông, chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị chuyển đổi sang chương trình giãn cách thường xuyên ổn định với mục tiêu thực hiện các hoạt động kinh tế và xã hội đồng thời vẫn ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19.

Các hướng dẫn chi tiết cho một bộ quy tắc ứng xử ở nơi làm việc, giao thông, nhà hàng, cơ sở mua sắm và thể thao bao gồm các quy tắc chung như rửa tay, kiểm tra nhiệt độ thường xuyên và khử trùng.

Bất cứ ai đi du lịch nước ngoài trong hai tuần sau khi trở về không nên đi làm một thời gian. Các  cơ quan công sở được khuyến khích sử dụng hội nghị trực tuyến, huấn luyện trực tuyến, làm việc từ xa và giờ làm việc linh hoạt.

Hành khách trên phương tiện giao thông công cộng cần đeo khẩu trang và ngồi ở các hàng ghé trống và áp dụng thanh toán di động cho sử dụng taxi.

Hướng dẫn kêu gọi mọi người dành thời gian tối thiểu tại các nhà hàng và quán cà phê, dùng đĩa riêng để chia sẻ thức ăn.

Chủ các doanh nghiệp nên đặt chỗ ngồi cách nhau, có vách ngăn phân chia nếu có thể cũng như tích cực thúc đẩy các dịch vụ giao hàng và giao hàng cùng với thanh toán trực tuyến.

Các học viện tư nhân và các cơ sở tôn giáo được khuyến khích cung cấp khử trùng tay, không cung cấp thực phẩm.

Trong trung tâm mua sắm, khách hàng không nên thử các mẫu và nên đợi ở khoảng cách ít nhất 1m khi thanh toán...

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 25.5 công bố có thêm 10 ca COVID-19 mới trong 24h trước đó và không có ca tử vong nào, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 10.718. Có 4 trong số 10 ca mắc mới là những người trở về từ nước ngoài, Yonhap cho hay.

Như vậy, số ca tử vong của Hàn Quốc duy trì ở mức 240 trong 3 ngày liên tục. Hai ngày trước đó, Hàn Quốc cũng không ghi nhận ca tử vong mới nào.

Đáng chú ý, hôm 24.3, Hàn Quốc công bố chỉ có 6 ca COVID-19 trong 24h trước đó, con số thấp nhất kể từ đỉnh điểm ngày 28.2 với 909 ca.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tuyên bố dự kiến có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc có thể sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 tháng tới.

Thêm 240 chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Khoảng 12h30 ngày 23.4, chuyến bay mang số hiệu OZ7747 của hãng hàng không Asiana Airlines, xuất phát từ sân bay Inchone (Hàn Quốc) chở 240 chuyên gia của Công ty LG đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Quảng Ninh đón 308 kỹ sư Hàn Quốc

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 11h27 ngày 17.4, chuyến bay mang số hiệu OZ7737 của hãng hàng không Asiana Airlines xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) chở 308 kỹ sư của một doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trung Quốc tuyên bố dự kiến có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc có thể sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 tháng tới.

Thêm 240 chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Khoảng 12h30 ngày 23.4, chuyến bay mang số hiệu OZ7747 của hãng hàng không Asiana Airlines, xuất phát từ sân bay Inchone (Hàn Quốc) chở 240 chuyên gia của Công ty LG đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Quảng Ninh đón 308 kỹ sư Hàn Quốc

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 11h27 ngày 17.4, chuyến bay mang số hiệu OZ7737 của hãng hàng không Asiana Airlines xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) chở 308 kỹ sư của một doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.