Hàn Quốc vẫn lạc quan thượng đỉnh Kim-Trump thành công tốt đẹp

Ngọc Vân |

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon tin chắc cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ đạt thành công lớn, giúp chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh và tạo dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

"Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 12.6 sẽ đạt thành công lớn" - Yonhap dẫn lời Thủ tướng Lee Nak-yon phát biểu tại một diễn đàn an ninh do một tờ báo Hàn Quốc tổ chức ngày 16.5. "Nếu lịch sử nói rằng trong tương lai cuộc chiến tranh lạnh kết thúc hoàn toàn bằng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, thì tôi tin rằng các cuộc thượng đỉnh Hàn-Triều ngày 27.4 và Mỹ-Triều ngày 12.6 là những đóng góp lớn nhất".

Ông Lee ghi nhận công lao của Tổng thống Donald Trump vì đã đem lại bước ngoặt lịch sử trên bán đảo Triều Tiên "bằng sự khôn ngoan và quyết tâm của mình". Ông Lee cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Liên Hợp Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và các quốc gia khác đã ủng hộ cho tiến trình hòa bình.

"Hàn Quốc sẽ kiên nhẫn và dũng cảm giải quyết các vấn đề còn lại sau thượng đỉnh Mỹ-Triều" - ông Lee nói. "Chúng tôi sẽ tham vấn và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế ở từng giai đoạn trong tương lai".

Thủ tướng Lee Nak-yon không một lời nhắc đến quyết định vào phút chót của Triều Tiên hủy cuộc gặp quan chức cao cấp với Hàn Quốc dự kiến vào hôm nay, với lý do vì các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Quyết định của Triều Tiên làm dấy lên hoài nghi về triển vọng của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, mặc dù Bình Nhưỡng không chắc sẽ hủy. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh, bất chấp đe dọa của Bình Nhưỡng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc tìm lý do thực đằng sau việc Triều Tiên hủy họp phút chót

Hải Anh |

Văn phòng Tổng thống, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lấy làm tiếc và kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại càng sớm càng tốt.

Mặc Triều Tiên dọa hủy, Mỹ tiếp tục chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

H.Liên |

Washington tiếp tục lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất chấp Bình Nhưỡng đe dọa rút lui.

Triều Tiên bất ngờ dọa hủy thượng đỉnh Kim Jong-un - Donald Trump

Hà Liên |

Triều Tiên tuyên bố hôm 16.5 về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra cùng ngày, đồng thời đe dọa hủy nốt cuộc thượng đỉnh lịch sử dự kiến với Mỹ vào tháng tới.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hàn Quốc tìm lý do thực đằng sau việc Triều Tiên hủy họp phút chót

Hải Anh |

Văn phòng Tổng thống, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lấy làm tiếc và kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại càng sớm càng tốt.

Mặc Triều Tiên dọa hủy, Mỹ tiếp tục chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

H.Liên |

Washington tiếp tục lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất chấp Bình Nhưỡng đe dọa rút lui.

Triều Tiên bất ngờ dọa hủy thượng đỉnh Kim Jong-un - Donald Trump

Hà Liên |

Triều Tiên tuyên bố hôm 16.5 về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra cùng ngày, đồng thời đe dọa hủy nốt cuộc thượng đỉnh lịch sử dự kiến với Mỹ vào tháng tới.