Hàn Quốc và Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ song phương

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí bắt đầu các nỗ lực ngoại giao một cách nghiêm túc nhất để sớm giải quyết căng thẳng giữa hai nước trong cuộc gặp cấp thủ tướng hôm 24.10 tại Tokyo - cuộc gặp cấp cao nhất kể từ khi căng thẳng xảy ra giữa hai nước.

Bước ngoặt cải thiện quan hệ song phương

“Hai Thủ tướng nhất trí rằng Hàn Quốc và Nhật Bản là những quốc gia láng giềng quan trọng, không thể để tình trạng quan hệ song phương khó khăn như hiện tại” - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Sei-young chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp kéo dài 21 phút của Thủ tướng Lee Nak-yon và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ở Tokyo.

Tại cuộc hội đàm, ông Lee Nak-yon chia sẻ với ông Abe Shinzo rằng, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ hiệp ước song phương 1965 về các khoản bồi thường cấp nhà nước cho việc Nhật Bản thực dân hóa Hàn Quốc giai đoạn 1910-1945 và bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Tokyo, Thứ trưởng Cho Sei-young tiết lộ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, ông Abe Shinzo hối thúc Seoul tuân thủ cam kết, đề cập tới hiệp ước năm 1965, để khôi phục lại quan hệ. “Hai quốc gia là những láng giềng quan trọng của nhau và giữ liên lạc về vấn đề Triều Tiên, quan hệ song phương và quan hệ của chúng ta với Mỹ khá quan trọng” - ông Abe Shinzo nói khi trao đổi với ông Lee Nak-yon.

“Mối quan hệ đang trong tình trạng khá nghiêm trọng hiện nay không nên tiếp tục theo cách đó. Nếu Hàn Quốc có thể tuân thủ cam kết song phương, đó sẽ là cơ hội để quay trở lại mối quan hệ lành mạnh” - ông Abe Shinzo nói thêm.

Hội đàm giữa Thủ tướng Hàn Quốc và Nhật Bản được kỳ vọng đóng vai trò như một “bước ngoặt” trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương khi hai bên nhất trí tổ chức “nhanh chóng, chính thức” các cuộc tham vấn ngoại giao sau đó, theo một quan chức cấp cao chính phủ Hàn Quốc nhận định. Nguồn tin này nói thêm, Thủ tướng Hàn Quốc dường như đã đạt được mục tiêu là tạo ra không khí thúc đẩy đối thoại giữa hai nước.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cũng đã trao thư cá nhân của Tổng thống Moon Jae-in cho Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, trong đó ông bày tỏ hy vọng sẽ giải quyết các vấn đề tồn đọng không có bất cứ sự trì hoãn thêm nữa, Yonhap cho hay. Về lá thư tay, ông Moon Jae-in lưu ý rằng Hàn Quốc và Nhật Bản là đối tác chính cho hòa bình và an ninh của Đông Bắc Á.

Ngăn chặn những hệ quả không mong muốn

Mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul, hai đồng minh Châu Á của Washington, xấu đi kể từ tháng 10 năm ngoái khi tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu một số công ty Nhật Bản bồi thường cho những công dân Hàn Quốc lao động cưỡng bức trong các nhà máy và hầm mỏ thời chiến. Nhật Bản tuyên bố vấn đề đã được giải quyết theo hiệp ước năm 1965 đồng thời cho rằng quyết định này vi phạm luật pháp quốc tế. Căng thẳng sau đó lan sang các vấn đề thương mại và an ninh.

Straits Times nhận định, Nhật Bản và Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của nhau và đều bị tổn hại bởi căng thẳng kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu đang chững lại. Xuất khẩu Hàn Quốc giảm tháng thứ 11, doanh số bán dẫn vốn chiếm tỉ trọng xuất khẩu lớn nhất, giảm 29% trong 20 ngày đầu tháng 10, theo Cục Hải quan Hàn Quốc. Số liệu cũng cho thấy, trong tháng 9, lượng công dân Hàn Quốc thăm Nhật Bản giảm khoảng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Theo DW, căng thẳng với Hàn Quốc khiến Nhật Bản sẽ phải hứng chịu những hệ quả không mong muốn khác như sụt giảm doanh số bán ôtô, hàng may mặc. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đã phát động chiến dịch quốc tế phản đối các sự kiện Olympic ở khu vực bị cho là có ô nhiễm phóng xạ Fukushima. Điều này có thể khiến Olympic Tokyo 2020 thành một tâm điểm căng thẳng mới giữa hai quốc gia.

Nếu không được giải quyết, những xu hướng trên có thể tác động mạnh tới du lịch của Nhật Bản trước thềm Olympic Tokyo năm 2020. “Tình hình ảm đạm hiện tại không mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia” - ông Kak Soo Shin - Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản từ năm 2011 đến 2013 - bình luận.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vấn đề Biển Đông được nêu tại Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết

KHÁNH MINH |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết, khai mạc ngày 23.10 tại Thủ đô Baku, Azerbaijan.

Giới khảo cổ Ai Cập tuyên bố chấn động về những kim tự tháp mới

Song Minh |

Một nhà khảo cổ học Ai Cập tin rằng ông đã phát hiện ra vị trí của một kim tự tháp mới sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ sa mạc Saqqara.

Tên cướp "mặt nạ da người" không thoát khỏi cảnh sát

Thảo My (Theo CBS News) |

Hôm 23.10, cảnh sát Pennsylvania (Mỹ) cho biết một người đàn ông đã đe dọa đánh bom và xả súng một trường học nhằm đánh lạc hướng cảnh sát khỏi vụ cướp ngân hàng hắn sắp thực hiện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vấn đề Biển Đông được nêu tại Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết

KHÁNH MINH |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết, khai mạc ngày 23.10 tại Thủ đô Baku, Azerbaijan.

Giới khảo cổ Ai Cập tuyên bố chấn động về những kim tự tháp mới

Song Minh |

Một nhà khảo cổ học Ai Cập tin rằng ông đã phát hiện ra vị trí của một kim tự tháp mới sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ sa mạc Saqqara.

Tên cướp "mặt nạ da người" không thoát khỏi cảnh sát

Thảo My (Theo CBS News) |

Hôm 23.10, cảnh sát Pennsylvania (Mỹ) cho biết một người đàn ông đã đe dọa đánh bom và xả súng một trường học nhằm đánh lạc hướng cảnh sát khỏi vụ cướp ngân hàng hắn sắp thực hiện.