Hàn Quốc - Triều Tiên bắn cảnh báo lẫn nhau trên biển

Thanh Hà |

Quân đội Hàn Quốc thông tin ngày 24.10 về việc bắn cảnh báo một tàu của Triều Tiên đi qua đường giới hạn phía bắc (NLL) ở Hoàng Hải - đường biên giới trên biển giữa hai nước. Triều Tiên cũng đã nổ súng cảnh cáo để đáp trả.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), một tàu buôn của Triều Tiên đã vi phạm NLL trong vùng biển gần đảo tiền tiêu Baengnyeong lúc 3h42 sáng. Tàu buôn của Triều Tiên đã rút lui về phía bắc sau khi Hải quân Hàn Quốc phát các thông điệp cảnh báo và bắn cảnh cáo.

Ngay sau thông báo của Hàn Quốc, quân đội Triều Tiên ra thông báo rằng, một tàu chiến của Hàn Quốc đã vi phạm đường biên giới trên biển phía tây. Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn pháo ra vùng biển phía tây nhằm "đe dọa và cảnh báo".

Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay, tàu Hàn Quốc vi phạm giới tuyến vào lúc 3h50.

JCS cũng cho biết, đã phát hiện việc Triều Tiên phóng 10 quả đạn pháo, bắt đầu vào khoảng 5h14, vi phạm thỏa thuận quân sự toàn diện ngày 19.9 giữa hai bên nhằm giảm căng thẳng biên giới.

JCS gọi đây là hành động khiêu khích gây tổn hại đến hòa bình và ổn định không chỉ trên bán đảo mà còn cả cộng đồng quốc tế.

Được Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đưa ra vào cuối Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, NLL là biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Bình Nhưỡng không công nhận biên giới này và hai bên đã xảy ra giao tranh vào các năm 1999, 2002 và 2009.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình bay xa 2.000km

Thanh Hà |

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến lược. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng tên lửa.

Mỹ và Hàn Quốc phóng 4 tên lửa sau vụ thử của Triều Tiên

Ngọc Vân |

Sáng 5.10, Mỹ và Hàn Quốc phóng 4 tên lửa đất đối đất trong cuộc tập trận chung, một ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Triều Tiên.

Tại sao Hàn Quốc đề nghị Interpol truy nã Do Kwon?

Thanh Hà |

Hàn Quốc yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã đỏ Do Kwon, người sáng lập stablecoin thuật toán (algorithmic stablecoin) TerraUSD.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình bay xa 2.000km

Thanh Hà |

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến lược. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng tên lửa.

Mỹ và Hàn Quốc phóng 4 tên lửa sau vụ thử của Triều Tiên

Ngọc Vân |

Sáng 5.10, Mỹ và Hàn Quốc phóng 4 tên lửa đất đối đất trong cuộc tập trận chung, một ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Triều Tiên.

Tại sao Hàn Quốc đề nghị Interpol truy nã Do Kwon?

Thanh Hà |

Hàn Quốc yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã đỏ Do Kwon, người sáng lập stablecoin thuật toán (algorithmic stablecoin) TerraUSD.