Hàn Quốc triển khai quy trình lấy mẫu xét nghiệm nhanh "drive-thru"

Lê Thanh Hà |

Mới đây, Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng triển khai quy trình "drive-thru" để phát hiện COVID-19 cho người dân ngay trong xe ô tô và lái xe chỉ cần mở cửa sổ để kiểm tra nhiệt độ hoặc lấy mẫu xét nghiệm, Yonhap đưa tin.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, đây là giải pháp vừa nhanh gọn và an toàn cho cả lái xe và các nhân viên y tế.

Lái xe không cần ra khỏi xe và chỉ cần mở cửa sổ để được nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ hoặc lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ quá trình sẽ chỉ mất 10 phút.

Động thái này được đưa ra sau khi giới chức một số nơi thông báo các cơ sở xét nghiệm triển khai đội ngũ nhân viên y tế tới lấy mẫu xét nghiệm ngay trong xe đối với các lái xe nghi ngờ ủ bệnh.

Theo kế hoạch, giới chức hữu quan cho biết sẽ thiết lập quy trình chuẩn cho các đơn vị xét nghiệm "drive-thru" này để hỗ trợ cho chính quyền địa phương.

Chính quyền thành phố Goyang, ngay gần Seoul, đã bắt đầu triển khai các đơn vị xét nghiệm tạm thời tại một bãi đỗ xe công cộng sau khi phát hiện 5 trường hợp dương tính với COVID-19 bằng cách kiểm tra "drive-thru".

Các thành phố khác, bao gồm thành phố cảng phía Tây của Incheon và thành phố hành chính Sejong, cũng bắt đầu triển khai các đơn vị xét nghiệm "drive-thru" từ 24.2.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc đã ghi nhận 571 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 28.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên tới 2.337 ca. 

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quốc gia thắt chặt đi lại với Hàn Quốc để ứng phó dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tính đến 28.2, có ít nhất 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh hoặc thắt chặt đi lại với Hàn Quốc vì dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.

Dịch vụ giao hàng tại Hàn Quốc đắt khách do người dân lo ngại COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19 tại Hàn Quốc, nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang phương thức mua trực tuyến để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dẫn tới nhu cầu vận chuyển và giao hàng "nở rộ", Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc cách ly thêm nhiều bệnh viện, cơ sở y tế tránh lây nhiễm chéo

Lê Thanh Hà |

Ngày càng nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế tại Hàn Quốc phải chịu cách ly do chính phủ lo ngại số ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng tại các nơi này, Yonhap đưa tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều quốc gia thắt chặt đi lại với Hàn Quốc để ứng phó dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tính đến 28.2, có ít nhất 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh hoặc thắt chặt đi lại với Hàn Quốc vì dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.

Dịch vụ giao hàng tại Hàn Quốc đắt khách do người dân lo ngại COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19 tại Hàn Quốc, nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang phương thức mua trực tuyến để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dẫn tới nhu cầu vận chuyển và giao hàng "nở rộ", Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc cách ly thêm nhiều bệnh viện, cơ sở y tế tránh lây nhiễm chéo

Lê Thanh Hà |

Ngày càng nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế tại Hàn Quốc phải chịu cách ly do chính phủ lo ngại số ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng tại các nơi này, Yonhap đưa tin.