Hàn Quốc: Trải nghiệm dịch vụ "chết thử" để tận hưởng cuộc sống

Minh Hạnh |

Trong nhiều năm gần đây, dịch vụ "chết thử" đang thu hút nhiều người trải nghiệm ở Hàn Quốc, nhờ vậy họ sẽ biết trân trọng và tận hưởng cuộc sống tốt hơn.

Dịch vụ "chết thử" được tổ chức tại Trung tâm trị liệu Hyowon (thủ đổ Seoul) kết hợp với sự hỗ trợ tài chính của một công ty dịch vụ tang lễ. Những người tham gia dịch vụ này sẽ được hướng dẫn và xem một đoạn video trước khi được dẫn vào một căn phòng tối, ngồi cạnh quan tài và bắt đầu viết di chúc của mình.  Sau đó, họ mặc đồ liệm và được đặt vào trong quan tài.

Những người tham gia dịch vụ “chết thử” sẽ nằm trong quan tài đóng kín khoảng 10 phút. Ảnh: New York Times
Những người tham gia dịch vụ “chết thử” sẽ nằm trong quan tài đóng kín khoảng 10 phút. Ảnh: New York Times

Họ sẽ nằm trong chiếc quan tài tối đen khoảng 10 phút, nghe có vẻ ngắn những đối với những người trải nghiệm dịch vụ này, khoảng thời gian đó như bất tận với họ.

Dịch vụ này sẽ giúp những người tham dự cảm nhận thực tế khoảnh khắc trước khi chết, ngồi lại viết di chúc và nhớ lại những sự kiện trong cuộc sống của mình.

Theo giám đốc dự án này Jeong Yong-mun, kể từ khi ra mắt từ năm 2012, có tất cả 15.000 người đã tới trải nghiệm dịch vụ "chết thử". Trong số những khách hàng đó, có nhiều người mắc bệnh nan y muốn chuẩn bị tinh thần trước khi ra đi, cũng có cả những người muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhiều doanh nghiệp cũng gửi nhân viên của mình tới đây như một cách giúp họ tìm ra động lực làm việc và ý nghĩa cuộc sống.

Dịch vụ này kéo dài trong khoảng 2 tiếng 30 phút. Kết thúc mỗi lần "chết thử", ông Jeong sẽ nói với những người tham dự: "Con người cũ của các bạn đã không còn, giờ đây các bạn đã được sinh ra một lần nữa và có khởi đầu mới". Những vị khách sẽ mất khoảng vài phút để thích nghi lại, và sau đó họ bắt đầu cười nói vui vẻ, thậm chí chụp ảnh cùng với chiếc quan tài của mình.

Những người tham gia trải nghiệm “chết thử” vui vẻ chụp ảnh và trò chuyện sau khi “tái sinh“. Ảnh: New York Times
Những người tham gia trải nghiệm “chết thử” vui vẻ chụp ảnh và trò chuyện sau khi “tái sinh“. Ảnh: New York Times

Ông Jeong chia sẻ, cũng có vài người cảm thấy tương đối thoải mái khi nằm trong quan tài, tuy nhiên, hầu hết những vị khách tham gia trải nghiệm này đều cảm thấy được làm mới bản thân sau 10 phút nằm trong quan tài và có những trải nghiệm mới và trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Theo New York Times, một vị khách từng chia sẻ cô rất vui mừng khi đã trải nghiệm dịch vụ này. Trước đó, cô từng có suy nghĩ sẽ tự tử do nhiều áp lực cuộc sống, song sau khi "chết thử", cô cảm thấy vui mừng vì mình còn sống.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sulli tự tử: Đọc bình luận độc địa hằng ngày là hành động nguy hiểm

Thanh Tâm (T/H) |

"Sulli có thể chịu được hàng loạt lời lẽ độc địa nhắm đến mình vì cô đã hoạt động lâu năm trong ngành giải trí. Nhưng tôi vẫn cho rằng việc phải đọc những điều đó hàng ngày là hành động nguy hiểm", giáo sư Kwon nói.

6 loại trầm cảm phổ biến chúng ta thường gặp

HẢI LINH (Theo Health.harvard.edu) |

Trầm cảm không chỉ khó kiểm soát mà còn là yếu tố nguy cơ gây nên bệnh tim và chứng mất trí. 6 loại trầm cảm phổ biến nhất là rối loạn trầm cảm chính, rối loạn trầm cảm dai dẳng, rối loạn lưỡng cực, rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD) và 2 loại trầm cảm điển hình ở phụ nữ là trầm cảm sau sinh và rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt.

Những vụ tử tự vì trầm cảm gây sốc của các ngôi sao thế giới

Thảo My (Theo Gulfnews) |

Những cái chết bi thảm vì trầm cảm không bị giới hạn bởi tính chất công việc, từ các võ sĩ, nhà thiết kế, chính trị gia và nhà văn đến các diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ hay doanh nhân

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sulli tự tử: Đọc bình luận độc địa hằng ngày là hành động nguy hiểm

Thanh Tâm (T/H) |

"Sulli có thể chịu được hàng loạt lời lẽ độc địa nhắm đến mình vì cô đã hoạt động lâu năm trong ngành giải trí. Nhưng tôi vẫn cho rằng việc phải đọc những điều đó hàng ngày là hành động nguy hiểm", giáo sư Kwon nói.

6 loại trầm cảm phổ biến chúng ta thường gặp

HẢI LINH (Theo Health.harvard.edu) |

Trầm cảm không chỉ khó kiểm soát mà còn là yếu tố nguy cơ gây nên bệnh tim và chứng mất trí. 6 loại trầm cảm phổ biến nhất là rối loạn trầm cảm chính, rối loạn trầm cảm dai dẳng, rối loạn lưỡng cực, rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD) và 2 loại trầm cảm điển hình ở phụ nữ là trầm cảm sau sinh và rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt.

Những vụ tử tự vì trầm cảm gây sốc của các ngôi sao thế giới

Thảo My (Theo Gulfnews) |

Những cái chết bi thảm vì trầm cảm không bị giới hạn bởi tính chất công việc, từ các võ sĩ, nhà thiết kế, chính trị gia và nhà văn đến các diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ hay doanh nhân