Hàn Quốc tiêu tốn triệu đô chi phí cho phái đoàn Triều Tiên dự Olympic

Hà Liên |

Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch trả 2,86 tỷ won (khoảng 2,64 triệu USD) chi phí cho hàng trăm thành viên phái đoàn Triều Tiên đến dự Olympic mùa đông PyeongChang.

Trong tổng số tiền này, khoảng 1,2 tỷ won sẽ được sử dụng cho chi phí lưu trú và ăn uống. Khoảng 1 tỷ won sẽ được sử dụng cho vé vào cửa các sự kiện Olympic và 100 triệu won cho cho chi phí di chuyển, theo Reuters.

Theo đó, ngân sách của Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ lo chi phí lưu trú và phí ăn uống cho 424 người đội cổ vũ Triều Tiên cũng như nghệ sĩ biểu diễn, nhà báo, nhân viên hỗ trợ tới Pyeongchang, Hàn Quốc dự Olympic mùa đông 2018.

Ngân sách dành cho chi phí này sẽ được lấy từ Quỹ Hợp tác liên Triều, một phần của ngân sách dành cho Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Quỹ được thành lập năm 1991 cho chi tiêu liên quan đến Triều Tiên và tổng ngân sách của quỹ này năm 2018 là 962,4 tỷ won.

Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Baik Tae-hyun chia sẻ với Reuters rằng, chi phí lưu trú cho 22 vận động viên Triều Tiên sẽ do Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) chi trả.

Trong khi đó, chi phí cho phái đoàn quan chức cao cấp của Triều Tiên, trong đó có em Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đến thăm Hàn Quốc sẽ được trả riêng bằng ngân sách chính phủ. Tuy nhiên, ông Baik Tae-hyun không công bố chi tiết về thông tin này.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, con số thống kê cuối cùng về tổng chi phí cho phái đoàn Triều Tiên sẽ được công bố sau.

Cũng theo hãng tin Reuters, đa số người Triều Tiên đến thăm Hàn Quốc dịp này đều lưu trú tại các khách sạn sang trọng ở thủ đô Seoul và gần các địa điểm tổ chức Olympic ở Pyeongchang. Trong số các khách sạn mà phái đoàn Triều Tiên lưu lại, có khách sạn 5 sao Grand Walkerhill ở tây Seoul, nơi được nhiều người nổi tiếng người Mỹ như Paris Hilton hay cố nghệ sĩ Michael Jackson từng lưu lại.

Hôm 14.2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon gọi việc phái đoàn Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông PyeongChang là một dấu mốc quan trọng, mở ra cánh cửa để xây dựng hòa bình trên bán đảo.

Quan chức này lưu ý thêm rằng, Seoul vẫn ghi nhớ những biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng trong việc ngăn chặn bất cứ sự hỗ trợ nào của nước ngoài cho chương trình vũ khí của Triều Tiên, theo Yonhap.

Hàn Quốc cũng đã trả chi phí cho hơn 600 người Triều Tiên đến Hàn Quốc dự Đại hội Thể thao Châu Á 2002 tại thành phố cảng Busan. Tuy nhiên, ngân sách cho phái đoàn Triều Tiên dự Olympic PyeongChang vượt xa con số 1,35 tỷ won năm 2002.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ngắm dàn nữ vận động viên xinh đẹp tại Olympic mùa Đông 2018

D.H |

Những vận động viên xinh đẹp đến từ các quốc gia đã hội tụ và tranh tài khoe sắc tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018.

Câu chuyện cảm động về đôi bạn bóng bàn liên Triều sau 27 năm li biệt

Văn Thắng |

27 năm trước, hai tay vợt này đã giành HCV giải bóng bàn thế giới tại Nhật về cho hai miền Triều Tiên, trong lần đầu tiên Hàn Quốc và Triều Tiên hợp nhất thành một đội. Kể từ đó trở đi, họ chưa từng một lần gặp lại nhau.

"Đệ nhất tiểu muội" Triều Tiên thắng đậm sau chuyến thăm Hàn Quốc

K.M |

Sau ba ngày được tiếp đón trọng thể tại Hàn Quốc, phái đoàn cấp cao Triều Tiên trở về Bình Nhưỡng vào ngày 11.2.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ngắm dàn nữ vận động viên xinh đẹp tại Olympic mùa Đông 2018

D.H |

Những vận động viên xinh đẹp đến từ các quốc gia đã hội tụ và tranh tài khoe sắc tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018.

Câu chuyện cảm động về đôi bạn bóng bàn liên Triều sau 27 năm li biệt

Văn Thắng |

27 năm trước, hai tay vợt này đã giành HCV giải bóng bàn thế giới tại Nhật về cho hai miền Triều Tiên, trong lần đầu tiên Hàn Quốc và Triều Tiên hợp nhất thành một đội. Kể từ đó trở đi, họ chưa từng một lần gặp lại nhau.

"Đệ nhất tiểu muội" Triều Tiên thắng đậm sau chuyến thăm Hàn Quốc

K.M |

Sau ba ngày được tiếp đón trọng thể tại Hàn Quốc, phái đoàn cấp cao Triều Tiên trở về Bình Nhưỡng vào ngày 11.2.