Hàn Quốc tiến hành bầu cử Quốc hội sớm ở nước ngoài giữa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã bắt đầu tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội sớm cho các cử tri sinh sống tại nước ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan nhanh chóng trên thế giới.

Cuộc bầu cử sớm kéo dài 6 ngày, từ 1.4 đến 6.4 và sẽ chỉ có khoảng 1 nửa số cử tri ở nước ngoài tham gia do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới, Yonhap dẫn tin từ thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc (NEC).

Theo số liệu của NEC, trong số khoảng 172.000 cử tri đủ điều kiện, chỉ có 53,2% tham gia bỏ phiếu do ảnh hưởng của dịch bệnh tại nhiều nước. NEC đã quyết định tạm dừng việc bầu cử sớm tại 65 cơ quan ngoại giao đặt tại 40 quốc gia trong đó có Mỹ và Italia.

Trước quyết định này, một số cộng đồng người Hàn Quốc ở nước ngoài bày tỏ sự hối tiếc vì không thể tham gia bầu cử sớm và cho rằng họ nên được phép bỏ phiếu qua thư.

Một nhóm người Hàn Quốc sống tại Đức đã khởi động một chiến dịch trực tuyến kêu gọi quyền bầu cử và nói rằng ngoại trừ Bavaria (Đức), các khu vực khác đều không hạn chế phong trào của người dân.

Đến nay, Hàn Quốc đã hoàn tất việc đăng ký ứng cử viên tham gia cuộc Tổng tuyển cử lần thứ 21 dự kiến diễn ra vào 15.4, với 35 đảng chính trị tham gia cạnh tranh 47 ghế trong Quốc hội. Đây là lần đầu tiên có nhiều đảng tham gia nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chế độ bầu cử nghị sĩ theo danh sách đảng năm 2004.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc sẽ phát tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho người dân

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho các hộ gia đình giúp giảm nhẹ tác động kinh tế gây ra do dịch COVID-19.

Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc ngày 24.3 đã tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD để cứu các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chống đỡ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Hàn Quốc: Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng trả lại 30% lương để chống dịch

Khánh Minh |

Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc trả lại 30% lương trong 4 tháng tới để giúp cuộc chiến chống COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hàn Quốc sẽ phát tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho người dân

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho các hộ gia đình giúp giảm nhẹ tác động kinh tế gây ra do dịch COVID-19.

Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc ngày 24.3 đã tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD để cứu các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chống đỡ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Hàn Quốc: Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng trả lại 30% lương để chống dịch

Khánh Minh |

Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc trả lại 30% lương trong 4 tháng tới để giúp cuộc chiến chống COVID-19.