Hàn Quốc "thở phào" khi Mỹ - Triều đang "thảo luận rất hiệu quả" về cuộc gặp thượng đỉnh

Hạ Anh |

Tối 25.5, Tổng thống Donald Trump thông tin, Mỹ đang "có các cuộc thảo luận rất hiệu quả với Triều Tiên" về hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tới với ông Kim Jong-un.  

Theo AP, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể diễn ra ngày 12.6 như dự kiến.

Ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng, nếu hội nghị thượng đỉnh diễn ra, "có thể vẫn sẽ tổ chức ở Singapore vào ngày 12.6, và nếu cần thiết, sẽ kéo dài thêm". 

Theo AP, Hàn Quốc cảm thấy "nhẹ nhõm" khi những cuộc đối thoại về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được nối lại.

Tuyên bố của Nhà Xanh hôm 26.5 cho biết, cuộc gặp có thể đang trở lại đúng hướng. Nhà Xanh cũng khẳng định đang "cẩn trọng" theo dõi diễn biến giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 25.5, Hàn Quốc khẳng định tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên và thúc đẩy liên lạc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên để đưa đàm phán trở lại đúng hướng, theo Yonhap.

Cố vấn an ninh của Tổng thống Moon Jae-in Chung Eui-yong đã tổ chức một cuộc họp thường trực của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). "Các thành viên NSC nhất trí rằng, chính phủ Hàn Quốc cần tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27.4. Và những nỗ lực đó sẽ góp phần cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ - Triều Tiên, đồng thời tạo đà cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", phát ngôn viên của Tổng thống Yoon Young-chan nói.

Nhà Xanh nhấn mạnh, chính phủ nước này sẽ làm phần việc của mình để giúp ông Donald Trump và ông Kim Jong-un trao đổi trực tiếp.

"Sẽ hiệu quả hơn nhiều khi họ trao đổi trực tiếp để nắm bắt được suy nghĩ của đối phương. Vào thời điểm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều gặp trở ngại bất thường, cần có các kênh liên lạc trực tiếp và cởi mở giữa họ", một quan chức Nhà Xanh nói.

Hôm 24.5, ông Donald Trump tuyên bố hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh. Phía Triều Tiên tuyên bố "sẵn sàng cho Mỹ thời gian và cơ hội" để xem xét lại các cuộc đàm phán "bất cứ lúc nào và bất kỳ hình thức nào".

Một ngày sau đó, Tổng thống Mỹ lại tuyên bố, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều có thể sẽ tổ chức như ngày đã ấn định.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Nếu không dồn Triều Tiên vào chân tường, phi hạt nhân hóa sẽ nhanh và ít tốn kém hơn

Thanh Hà |

Ông Vladimir Putin nói rằng, việc tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng hạt nhân ở Triều Tiên có tầm quan trọng đối với Nga, đồng thời lưu ý chủ quyền của Triều Tiên cần được đảm bảo.

Tổng thống Trump khen Triều Tiên, "úp mở" khả năng tiếp tục thượng đỉnh với Kim Jong-un

Hà Liên |

Hôm 25.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc họp thượng đỉnh dự kiến với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra ngày 12.6. 

Trung Quốc hối thúc Mỹ - Triều “kiên nhẫn", ngưng đổ lỗi cho nhau

Hạ Anh |

Chính phủ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc... đều đã lên tiếng bày tỏ quan điểm sau khi ông Donald Trump hủy họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Nếu không dồn Triều Tiên vào chân tường, phi hạt nhân hóa sẽ nhanh và ít tốn kém hơn

Thanh Hà |

Ông Vladimir Putin nói rằng, việc tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng hạt nhân ở Triều Tiên có tầm quan trọng đối với Nga, đồng thời lưu ý chủ quyền của Triều Tiên cần được đảm bảo.

Tổng thống Trump khen Triều Tiên, "úp mở" khả năng tiếp tục thượng đỉnh với Kim Jong-un

Hà Liên |

Hôm 25.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc họp thượng đỉnh dự kiến với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra ngày 12.6. 

Trung Quốc hối thúc Mỹ - Triều “kiên nhẫn", ngưng đổ lỗi cho nhau

Hạ Anh |

Chính phủ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc... đều đã lên tiếng bày tỏ quan điểm sau khi ông Donald Trump hủy họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.