Hàn Quốc thêm hàng trăm ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vài giờ

HỒNG HẠNH |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc lên tới 3.150 ca vào chiều 29.2, tăng 219 ca so với sáng cùng ngày.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng thêm 813 ca tính đến chiều ngày 29.2 - mức tăng đột biến trong một ngày kể từ khi phát hiện dịch bệnh - lên tới 3.150 ca, với hầu hết các trường hợp được xác nhận tại tỉnh Daegu và Gyeongsang Bắc.

Trong số các ca nhiễm mới COVID-19, 657 ca đến từ thành phố Daegu, 79  ca đến từ tỉnh Gyeongsang Bắc và 15 ca đến từ Seoul và Busan.

Thứ trưởng Bộ Y tế  Kim Kang-lip cho biết, tỉ lệ các trường hợp được xác nhận nhiễm virus trong số các tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu cao đáng kể, dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới.

Chính phủ đang kiểm dịch gần 210.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa, không bao gồm các tín đồ ở nước ngoài. Theo dữ liệu của chính phủ, khoảng 53,1% trong tổng số các 210.000 ca kiểm dịch là các tín đồ ở Daegu.

Nhiều trường hợp nhiễm mới COVID-19 là thành viên của giáo phái tôn giáo có chi nhánh ở Daegu, bao gồm cả những người có triệu chứng và không có triệu chứng.

88% trong 210.000 ca kiểm dịch đã được khám sức khỏe tổng quát. Trong số đó, 1,9% (tương đương 3.381 ca) có triệu chứng và phần còn lại thì không.

Thành phố Daegu có 2.236 ca nhiễm, chiếm 70% tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc.

Các bệnh viện thành phố đang đối mặt với việc quá tải. Khoảng 1.300 bệnh nhân đang cách ly tại nhà để chờ được đưa vào bệnh viện, với 2 ca tử vong.

"Số lượng giường bệnh hiện ít hơn rất nhiều so với tốc độ gia tăng số lượng bệnh nhân. Chúng tôi thiếu nhân viên y tế nghiêm trọng tại bệnh viện", Korea Herald dẫn lời Thị trưởng thành phố Deagu Kwon Young-jin.

Thành phố Daegu bảo đảm bổ sung 1.329 giường, với 488 bệnh nhân được đưa vào bệnh viện vào cuối tuần này.

900 trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các cơ sở giáo dục đặc biệt ở Deagu đã hoãn học kỳ mùa Xuân thêm hai tuần nữa, đến ngày 23.3.

Ông Kwon Joon-wook, Giám đốc của Viện Y tế Quốc gia, yêu cầu người dân Hàn Quốc hạn chế ra ngoài, tham dự các sự kiện đông người và các buổi lễ tôn giáo.

Ông thông tin thêm, những ngày đầu tháng 3 là thời điểm quan trọng để hạn chế sự lây lan của virus.

Theo KCDC, tính đến chiều ngày 29.2, Hàn Quốc có 17 ca tử vong do COVID-19, hầu hết ở độ tuổi 60 và 70. Tất cả trong số họ đều có tiền sử các bệnh về ung thư, tim và gan.

Dựa trên phân tích bệnh nhân của Hàn Quốc, KCDC cho biết, 80% có triệu chứng nhẹ và không cần điều trị y tế. Khoảng 20% cần điều trị y tế, 5% trong số đó có tiền sử các bệnh và cần được chăm sóc.

Hàn Quốc đã kiểm dịch 90.905 ca nghi nhiễm COVID-19 vào sáng ngày 29.2, với 55.723 âm tính, 35.182 ca vẫn đang chờ kết quả.

Chính phủ đưa ra biện pháp tập trung nguồn lực vào những người có triệu chứng nghiêm trọng để hạn chế số ca tử vong.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong bối cảnh lo ngại về COVID-19, hơn 70 quốc gia đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh, hạn chế đi lại hoặc thắt chặt các biện pháp kiểm dịch đối với công dân nước này vào sáng ngày 29.2. Malaysia và Lebanon là hai nước mới nhất thực hiện lệnh cấm.

Ngoài ra, Italia và Iran nổi lên như những cụm dịch COVID-19 lớn bên ngoài Trung Quốc, với hơn 820 và 380 trường hợp nhiễm virus tính đến chiều ngày 29.2.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc kêu gọi người dân ở nhà vào thời điểm quan trọng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người dân chỉ ở trong nhà vào dịp cuối tuần này và cảnh báo đây là thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca dương tính đang tăng vọt tại nước này, Reuters đưa tin.

Hàn Quốc xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19

Bảo Châu |

Hàn Quốc sáng 29.2 xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 2.931 ca và 16 ca tử vong.

Hàn Quốc: Phạt 400 triệu đồng nếu từ chối hợp tác chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Luật Y tế công cộng Hàn Quốc quy định mức phạt lên đến 2 năm tù hoặc phạt lên tới 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) đối với những người từ chối hợp tác chống COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hàn Quốc kêu gọi người dân ở nhà vào thời điểm quan trọng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người dân chỉ ở trong nhà vào dịp cuối tuần này và cảnh báo đây là thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca dương tính đang tăng vọt tại nước này, Reuters đưa tin.

Hàn Quốc xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19

Bảo Châu |

Hàn Quốc sáng 29.2 xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 2.931 ca và 16 ca tử vong.

Hàn Quốc: Phạt 400 triệu đồng nếu từ chối hợp tác chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Luật Y tế công cộng Hàn Quốc quy định mức phạt lên đến 2 năm tù hoặc phạt lên tới 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) đối với những người từ chối hợp tác chống COVID-19.