Hàn Quốc tạo điều kiện để người lao động ở nhà trông con phòng COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng mặt, việc trông con do trường học đóng cửa hai tuần đã trở thành nỗi lo không nhỏ với các bậc cha mẹ tại Hàn Quốc, Yonhap đưa tin.

Với một loạt các động thái khẩn cấp ngăn chặn dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt mà trong đó bao gồm cả quyết định đóng cửa hệ thống nhà trẻ, trường tiểu học và trung học trên toàn quốc cho tới 9.3.

Bộ Giáo dục nước này cho biết sẽ tổ chức thêm các lớp chăm sóc trẻ mầm non và tiểu học, đồng thời tham vấn ý kiến của Bộ Lao động và Bộ Tài chính để khuyến khích các công ty cho phép người lao động được nghỉ trông con.

"Cần tạo điều kiện để người lao động chăm sóc con cái cũng như gia đình trong thời điểm này, các công ty có thể tính vào nghỉ phép năm", Bộ trưởng Bộ Lao động Lee Jae nhấn mạnh trong một cuộc họp hôm 24.2.

Theo luật bình đẳng giới được đưa ra hồi tháng 1, người lao động có quyền dành tới 10 ngày mỗi năm để chăm sóc gia đình. Nếu từ chối quyền này có thể bị phạt tới 5 triệu won (4.111 USD).

LG, một trong những tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc, thông báo đã cho phép những người lao động đang mang thai hay có con nhỏ được làm việc tại nhà. Ngay cả khi người lao động xin nghỉ trong thời gian này cũng sẽ không bị tính vào số ngày nghỉ phép của năm.

Tương tự, nhiều công ty mua sắm trực tuyến như 11Street, Tmon và WeMakeprice cũng đã chấp thuận để nhân viên làm việc tại nhà.

Hầu hết các bậc cha mẹ tại Hàn Quốc đều hoan nghênh biện pháp này bởi điều đó sẽ giúp cho con cái họ hạn chế khả năng lây nhiễm.

Tính tới sáng 25.2, Hàn Quốc đã xác nhận 893 ca dương tính với COVID-19 mà trong đó có 1 trường hợp mới 16 tháng tuổi. Trước tình hình khó lường của dịch bệnh, hiện nước này đã nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất - mức màu đỏ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở Hàn Quốc lan nhanh, hầu hết các tỉnh thành lớn có ca nhiễm

Khánh Minh |

Ngày 25.2, Hàn Quốc báo cáo 60 ca nhiễm COVID-19 mới tại hầu hết các tỉnh thành lớn.

Đường phố Hàn Quốc vắng tanh trước dịch COVID-19

Phan Anh - Phạm Thu - Út Hằng |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trung tâm thương mại, khu du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc dần thưa khách du lịch. Nhiều người dân địa phương cũng hạn chế ra đường phòng dịch.

Dùng biện pháp phủ đầu, Hàn Quốc nỗ lực ổn định COVID-19 trong 4 tuần

Ngọc Vân |

Áp dụng các “biện pháp phủ đầu” nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Hàn Quốc đặt mục tiêu ổn định dịch trong vòng 4 tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 ở Hàn Quốc lan nhanh, hầu hết các tỉnh thành lớn có ca nhiễm

Khánh Minh |

Ngày 25.2, Hàn Quốc báo cáo 60 ca nhiễm COVID-19 mới tại hầu hết các tỉnh thành lớn.

Đường phố Hàn Quốc vắng tanh trước dịch COVID-19

Phan Anh - Phạm Thu - Út Hằng |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trung tâm thương mại, khu du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc dần thưa khách du lịch. Nhiều người dân địa phương cũng hạn chế ra đường phòng dịch.

Dùng biện pháp phủ đầu, Hàn Quốc nỗ lực ổn định COVID-19 trong 4 tuần

Ngọc Vân |

Áp dụng các “biện pháp phủ đầu” nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Hàn Quốc đặt mục tiêu ổn định dịch trong vòng 4 tuần.