Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc ngày 24.3 đã tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD để cứu các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chống đỡ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Reuters dẫn nguồn tin từ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in trong một cuộc họp kinh tế khẩn cấp cho biết, gói giải cứu này bao gồm 23,28 tỉ USD tiền vay cho các công ty vừa và nhỏ, trong khi 16 tỉ USD sẽ được sử dụng để mua trái phiếu doanh nghiệp và thương phiếu của các công ty đang bị thắt chặt tín dụng.

Tuyên bố được đưa ra theo sau những động thái tương tự của các chính phủ và ngân hàng trung ương trên toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới oằn mình dưới sức ép của việc đóng cửa các quốc gia. Hôm 23.3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trong một động thái quyết liệt, đã cam kết sẽ mua lại trái phiếu doanh nghiệp và mua số lượng không hạn chế trái phiếu kho bạc để đảm bảo dòng tín dụng cho các tập đoàn và chính quyền địa phương.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các công ty không phá sản bởi cú sốc dịch bệnh COVID-19. Bình thường, các công ty cạnh tranh sẽ không bao giờ đóng cửa chỉ vì sự thiếu hụt thanh khoản tạm thời", Tổng thống Moon phát biểu trong một cuộc họp với những người đứng đầu ngành tài chính và Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Lee Ju-yeol.

Các công ty Hàn Quốc đang chạy đua để bảo đảm sự sống còn trong bối cảnh cách ly vì bệnh dịch xảy ra trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng nặng nề tới các nhà hàng, hãng hàng không, khách sạn và ngành công nghiệp giải trí trong nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á này.

Hơn 210.000 doanh nghiệp nhỏ đã nộp đơn xin các "khoản vay khẩn cấp" do chính phủ đề nghị hỗ trợ hồi đầu tháng.

Đại dịch COVID-19 đã khiến cho các nhà máy và đại lý ô tô ở Mỹ và Châu Âu phải ngừng hoạt động, dự kiến ​​cũng sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô của Hàn Quốc như Hyundai và Kia.

Ngày 24.3, Hàn Quốc đã báo cáo 76 ca nhiễm mới COVID-19, vẫn duy trì xu hướng giảm các ca nhiễm bệnh.

Tổng số ca COVID-19 của Hàn Quốc tính tới thời điểm này là 9.037 ca và 120 ca tử vong, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 ngày 22.3 giảm sâu nhất kể từ đầu tháng

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay, Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc: Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng trả lại 30% lương để chống dịch

Khánh Minh |

Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc trả lại 30% lương trong 4 tháng tới để giúp cuộc chiến chống COVID-19.

Hàn Quốc: 147 ca nhiễm COVID-19 mới, các cụm dịch vẫn tiếp tục lây lan

Bảo Châu |

Ngày 21.3, Hàn Quốc đã báo cáo 147 ca nhiễm COVID-19, tiếp tục lo ngại về sự bùng phát mới từ các cụm dịch nhỏ và các du khách nước ngoài.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 ngày 22.3 giảm sâu nhất kể từ đầu tháng

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay, Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc: Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng trả lại 30% lương để chống dịch

Khánh Minh |

Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc trả lại 30% lương trong 4 tháng tới để giúp cuộc chiến chống COVID-19.

Hàn Quốc: 147 ca nhiễm COVID-19 mới, các cụm dịch vẫn tiếp tục lây lan

Bảo Châu |

Ngày 21.3, Hàn Quốc đã báo cáo 147 ca nhiễm COVID-19, tiếp tục lo ngại về sự bùng phát mới từ các cụm dịch nhỏ và các du khách nước ngoài.