Hàn Quốc: Tăng ca tử vong do COVID-19, thủ đô Seoul cấm tụ tập trên 4 người

Phương Linh |

Khu vực thủ đô Seoul và lân cận cấm tụ tập trên 4 người trong dịp Giáng sinh và năm mới khi số ca tử vong do COVID-19 tăng cao.

Reuters đưa tin, Hàn Quốc không áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt trên cả nước, tuy nhiên, chính quyền thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đã ban hành một lệnh hạn chế chưa từng có đối với các cuộc tụ tập kể từ ngày 23.12 đến ngày 3.1.

Tại một cuộc họp báo, quyền Thị trưởng Seoul Seo Jung-hyup cho biết: “Chúng ta không thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại nếu không giảm thiểu các cụm lây nhiễm đang lây lan thông qua các cuộc tụ họp riêng tư với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Đây là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn lây lan".

Lệnh cấm tụ tập được áp dụng cho tất cả các hoạt động trong nhà và ngoài trời ngoại trừ đám tang và đám cưới. Hiện tại giới hạn cho các cuộc tụ tập đang không quá 9 người.

Khu vực áp dụng lệnh cấm mới là thủ đô Seoul và lân cận, tổng cộng chiếm khoảng một nửa trong số 51 triệu cư dân của Hàn Quốc.

Tại Seoul, các nhà hàng và các địa điểm tương tự chiếm 41,4% số cụm lây nhiễm trong bốn tuần qua, tiếp theo là 16,9% từ các văn phòng, 15,5% từ các nơi thờ tự và 12,3% từ các cơ sở y tế và viện dưỡng lão, theo số liệu của chính quyền địa phương.

Trong một thông báo, thành phố cho biết, cảnh sát đã đột kích các tụ điểm bị nghi ngờ vi phạm quy tắc giãn cách xã hội vào ngày 18.12, buộc tội 35 người.

Tính đến nửa đêm 20.12, Hàn Quốc đã có thêm 24 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 698 ca, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết.

Theo dữ liệu của thành phố, chỉ còn trống 4 giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt ở khu vực Seoul và lân cận trong ngày 20.12.

Chính phủ đã yêu cầu các bệnh viện tư nhân dành ra hơn 300 giường cho bệnh nhân COVID-19, đồng thời phân bổ 4,5 triệu USD để đền bù cho các cơ sở này.

Tính đến nửa đêm ngày 20.12, Hàn Quốc có thêm 926 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với mức cao kỷ lục 1.097 của ngày trước đó. Tổng cộng, nước này đã báo cáo 50.591 ca COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc đóng cửa trường học vì COVID-19 tăng đột biến

Phương Linh |

Hàn Quốc đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở thủ đô Seoul và lân cận từ 15.12 vì COVID-19 gia tăng đột biến.

Hàn Quốc huy động quân đội hỗ trợ ứng phó COVID-19 ở khu vực Seoul

Phương Linh |

Hàn Quốc sẽ huy động lực lượng quân đội để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu chống COVID-19 ở khu vực Seoul.

Hàn Quốc tăng cường xét nghiệm trước nguy cơ sụp đổ y tế vì COVID-19

Phương Linh |

Nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19 gia tăng, Hàn Quốc sẽ tăng cường xét nghiệm và truy vết nghiêm ngặt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc đóng cửa trường học vì COVID-19 tăng đột biến

Phương Linh |

Hàn Quốc đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở thủ đô Seoul và lân cận từ 15.12 vì COVID-19 gia tăng đột biến.

Hàn Quốc huy động quân đội hỗ trợ ứng phó COVID-19 ở khu vực Seoul

Phương Linh |

Hàn Quốc sẽ huy động lực lượng quân đội để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu chống COVID-19 ở khu vực Seoul.

Hàn Quốc tăng cường xét nghiệm trước nguy cơ sụp đổ y tế vì COVID-19

Phương Linh |

Nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19 gia tăng, Hàn Quốc sẽ tăng cường xét nghiệm và truy vết nghiêm ngặt.