Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 ngày 22.3 giảm sâu nhất kể từ đầu tháng

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay, Yonhap đưa tin.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), 64 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 22.3 đã nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc lên 8.961.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, các ca mắc được ghi nhận ở mức hai con số, đồng thời, là mức thấp nhất kể từ 1.3 đến nay. Tính đến sáng 23.3, có 111 người đã tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc và hầu hết đều có bệnh nền trước đó.

Trong số 64 ca nhiễm mới, có 24 trường hợp ở Daegu và 2 trường hợp ở Bắc Gyeongsang. Tổng số trường hợp được xác nhận ở 2 khu vực này tính đến nay lần lượt là 6.411 và 1.256. Đây là 2 nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 tại Hàn Quốc với số ca mắc COVID-19 chủ yếu liên quan tới các thành viên của Tân Thiên Địa giáo phái.

Ngoài ra, giới chức nước này vẫn hết sức quan ngại với các cụm lây nhiễm mới được phát hiện ở Seoul, Incheon và Gyeonggi. Tổng số ca mắc COVID-19 tại 3 khu vực này tính đến sáng 23.3 là 721 người.

Dù ghi nhận những tín hiệu đáng mừng, chính phủ Hàn Quốc vẫn hết sức cảnh giác với diễn biến khó lường của dịch COVID-19 và kêu gọi người dân tiếp tục nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng dịch như nên ở nhà và tránh tụ tập những nơi đông người.

Bên cạnh đó, kể từ 22.3, Hàn Quốc đã triển khai các quy tắc chặt chẽ hơn về khoảng cách xã hội, đồng thời, áp dụng cách ly hai tuần đối với tất cả những người nhập cảnh từ Châu Âu.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: 147 ca nhiễm COVID-19 mới, các cụm dịch vẫn tiếp tục lây lan

Bảo Châu |

Ngày 21.3, Hàn Quốc đã báo cáo 147 ca nhiễm COVID-19, tiếp tục lo ngại về sự bùng phát mới từ các cụm dịch nhỏ và các du khách nước ngoài.

Chằng chịt miếng dán trên trán "nữ anh hùng" Hàn Quốc chống dịch COVID-19

Theo AFP |

Hàng trăm y tá, bác sĩ làm việc ở Daegu (Hàn Quốc) ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để chống lại dịch COVID-19. Trên gương mặt họ chằng chịt miếng dán urgo để che đi những vết thương do làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục trong bộ đồ bảo hộ.

Hàn Quốc kiểm dịch nghiêm ngặt du khách nước ngoài

Bảo Châu |

Hàn Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt cho tất cả du khách tới từ nước ngoài kể từ ngày 19.3 để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc: 147 ca nhiễm COVID-19 mới, các cụm dịch vẫn tiếp tục lây lan

Bảo Châu |

Ngày 21.3, Hàn Quốc đã báo cáo 147 ca nhiễm COVID-19, tiếp tục lo ngại về sự bùng phát mới từ các cụm dịch nhỏ và các du khách nước ngoài.

Chằng chịt miếng dán trên trán "nữ anh hùng" Hàn Quốc chống dịch COVID-19

Theo AFP |

Hàng trăm y tá, bác sĩ làm việc ở Daegu (Hàn Quốc) ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để chống lại dịch COVID-19. Trên gương mặt họ chằng chịt miếng dán urgo để che đi những vết thương do làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục trong bộ đồ bảo hộ.

Hàn Quốc kiểm dịch nghiêm ngặt du khách nước ngoài

Bảo Châu |

Hàn Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt cho tất cả du khách tới từ nước ngoài kể từ ngày 19.3 để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19.