Hàn Quốc: Siết chặt cách ly xã hội dù số ca mắc giảm sâu nhất 7 tuần qua

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày thấp nhất 7 tuần qua kể từ 29.2, trong bối cảnh nước này tiếp tục siết chặt việc thực hiện cách ly xã hội chống dịch.

39 trường hợp mắc COVID-19 mới trong ngày 8.4 đã nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc lên con số 10.423, Yonhap dẫn tin từ số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong 1 ngày ở khoảng 50 hoặc ít hơn, cho thấy sự giảm mạnh so với đỉnh điểm 909 trường hợp hôm 29.2. Theo báo cáo của KCDC, số người chết đã tăng lên tới con số 204 và có 6.973 người ở Hàn Quốc đã xuất viện. Tuy vậy, giới chức vẫn cảnh giác cao độ với các cụm dịch phát hiện tại nhà thờ và bệnh viện, cũng như các trường hợp "nhập khẩu".

Kể từ ngày 1.4, Hàn Quốc đã thực hiện cách ly kiểm dịch hai tuần đối với tất cả hành khách đến từ nước ngoài. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip, tổng cộng có 16 người nước ngoài đã được đưa vào một cơ sở cách ly ở Paju, phía bắc Seoul và hai trong số đó đã được chữa khỏi.

Thứ trưởng Kim đã có những lời động viên, cảm ơn các nhân viên y tế tuyến đầu và các đội ngũ khác tham gia phòng chống dịch, đồng thời nhấn mạnh "sự hy sinh và phối hợp" của họ đã giúp Hàn Quốc phần nào kiềm chế đại dịch.

Trước những dấu hiệu người dân bắt đầu di chuyển nhiều hơn sau khoảng thời gian mệt mỏi vì cách ly xã hội và khi cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra, giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong nhấn mạnh: "Tôi tha thiết yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt cách ly xã hội vì nếu lơi lỏng, một đợt bùng phát dịch quy mô lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Những người bị cách ly không được phép tham gia bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, giới chức y tế đang thảo luận với chính phủ để cho phép họ bỏ phiếu vào ngày 15.4 - thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử, ông Jeong nói.

Trước đó, với mục tiêu giảm số ca nhiễm mới hàng ngày xuống dưới 50, Hàn Quốc đã tuyên bố gia hạn việc thực hiện nghiêm ngặt giữ "khoảng cách xã hội" tới 19.4, trong khi trước đây dự kiến kết thúc vào 6.4.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ba sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc trốn cách ly sẽ có thể bị trục xuất

Song Minh |

Tờ Korea Times ngày 6.4 đưa tin, chính quyền thành phố Gunsan xác định 3 du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc trốn cách ly.

Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam

Thanh Hà |

Công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam có tiếp xúc gần với 45 người trong thời gian ở Việt Nam gồm một lái xe, hai người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người làm việc cùng nhóm.

Hàn Quốc: Ca mắc COVID-19 vượt mốc 10.000, bác sĩ đầu tiên tử vong

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp bác sĩ đầu tiên tử vong vì COVID-19, trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt mốc 10.000, theo Yonhap.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ba sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc trốn cách ly sẽ có thể bị trục xuất

Song Minh |

Tờ Korea Times ngày 6.4 đưa tin, chính quyền thành phố Gunsan xác định 3 du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc trốn cách ly.

Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam

Thanh Hà |

Công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam có tiếp xúc gần với 45 người trong thời gian ở Việt Nam gồm một lái xe, hai người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người làm việc cùng nhóm.

Hàn Quốc: Ca mắc COVID-19 vượt mốc 10.000, bác sĩ đầu tiên tử vong

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp bác sĩ đầu tiên tử vong vì COVID-19, trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt mốc 10.000, theo Yonhap.