Hàn Quốc: Phát triển bộ lọc khẩu trang giặt được hơn 20 lần

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển một bộ lọc khẩu trang giữ lại được các thành phần bảo vệ ngay cả khi được giặt hơn 20 lần, trong bối cảnh Hàn Quốc đang chật vật với tình trạng thiếu nguồn cung cấp khẩu trang y tế vì dịch COVID-19 lây lan.

Nghiên cứu được phát triển bởi 1 nhóm các nhà khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) do nhà nghiên cứu Kim Il-doo phụ trách, theo Yonhap.

Bộ lọc mới, có thể đặt bên trong khẩu trang vải thông thường, được làm bằng sợi nano được căn chỉnh đặc biệt để có chất lượng bảo vệ tối đa ngay cả khi sử dụng lâu dài. Trong khi khẩu trang đang lưu hành như hiện nay sẽ mất khả năng lọc theo thời gian, đặc biệt nếu tiếp xúc với độ ẩm hay nước.

Với bộ lọc mới này, ngay cả sau khi được giặt hàng chục lần bằng xà phòng hoặc ngâm trong dung dịch ethanol trong ba giờ, các đặc tính bảo vệ đa phần vẫn được giữ lại.

"Sau khi được thử nghiệm, bộ lọc vẫn giữ được cấu trúc ban đầu và khả năng lọc đạt 94% so với khi được sử dụng lần đầu tiên", người phát ngôn của KAIST cho hay.

Hiện nhóm nghiên cứu cho biết có thể tạo ra 1.500 bộ lọc mỗi ngày tại phòng thí nghiệm và nếu được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cấp phép, quy mô sản xuất còn mở rộng hơn nữa.

Trở lại với diễn biến của dịch bệnh, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc đã ghi nhận 84 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 16.3, nâng tổng số ca lên 8.320.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến chống tin giả về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Việc lan truyền tin giả về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang khiến cho việc triển khai các phương án ứng phó trở nên khó khăn hơn.

Dùng chung vòi xịt nước muối, hàng chục người mắc COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Một nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã xịt nước muối vào miệng các thành viên vì tin rằng biện pháp này có thể diệt được virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong ngày 15.3 thấp nhất 3 tuần qua

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã giảm xuống 2 con số, đánh dấu mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Cuộc chiến chống tin giả về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Việc lan truyền tin giả về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang khiến cho việc triển khai các phương án ứng phó trở nên khó khăn hơn.

Dùng chung vòi xịt nước muối, hàng chục người mắc COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Một nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã xịt nước muối vào miệng các thành viên vì tin rằng biện pháp này có thể diệt được virus SARS-CoV-2.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong ngày 15.3 thấp nhất 3 tuần qua

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã giảm xuống 2 con số, đánh dấu mức thấp nhất trong 3 tuần qua.