Hàn Quốc phát hiện một cụm COVID-19 lớn tại bệnh viện ở Daegu

Hải Anh |

Ít nhất 74 ca mắc COVID-19 mới được xác nhận tại một bệnh viện cho người cao tuổi ở Daegu, Hàn Quốc.

Quan chức Daegu thông tin trong cuộc họp báo ngày 18.3 rằng, 57 ca mắc COVID-19 trong số 117 bệnh nhân ở Bệnh viện Chăm sóc Hansarang ở quận Seo, Daegu. Cũng tại bệnh viện này, có 17 trong tổng số 71 nhân viên y tế dương tính với virus SARS-CoV-2, theo Korea Herald.

Một y tá của bệnh viện bắt đầu phát triệu chứng nhiễm virus từ ngày 16.3 và xét nghiệm cho kết quả dương tính. Sau đó, giới chức y tế đã vào cuộc xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Bệnh viện Chăm sóc Hansarang hiện được đặt trong tình trạng cách ly tập trung, đóng cửa toàn bộ các toàn nhà và cơ sở để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Giới chức của Daegu cũng cho biết, những bệnh nhân dương tính với virus được chuyển sang một bệnh viện do nhà nước chỉ định để điều trị hoặc nếu triệu chứng không quá nghiêm trọng sẽ được đưa tới một cơ sở cách ly.

Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-jin cho hay, giới chức đang rà soát danh sách khoảng 390 cơ sở có nguy cơ lây nhiễm như viện dưỡng lão, trung tâm phúc lợi xã hội để kiểm tra xem có bệnh nhân mắc COVID-19 nào mà không được phát hiện không.

Thị trưởng Daegu, ngày 18.3, thành phố công bố phát hiện 87 bệnh nhân mắc COVID-19 trong đó có 74 của Bệnh viện Chăm sóc Hansarang. Các ca còn lại là từ 4 bệnh viện khác và một viện dưỡng lão cũng ở Daegu.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố hôm 18.3 rằng, có 93 ca mắc COVID-19 được xác nhận ở nước này trong ngày 17.3, cao hơn số ca mắc ngày 16.3 vốn ở mức 84 ca. Với số liệu mới nhất, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tăng lên 8.413 ca.

Trong số liệu mới do KCDC công bố, Daegu đã có 46 ca, Gyeonggi 15 ca, Gyeongsang Bắc 9 ca và Seoul có 5 ca. Theo Korea Herald, 74 ca mắc COVID-19 ở Bệnh viện Chăm sóc Hansarang không được tính vào số lượng mà KCDC công bố vì kết quả xét nghiệm được nhận vào sáng 18.3, nghĩa là số liệu này sẽ được công bố vào sáng 19.3. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dùng chung vòi xịt nước muối, hàng chục người mắc COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Một nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã xịt nước muối vào miệng các thành viên vì tin rằng biện pháp này có thể diệt được virus SARS-CoV-2.

Thông tin lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 ít hơn số ca hồi phục, Reuters đưa tin ngày 13.3.

50 người Hàn Quốc làm việc cùng văn phòng nhiễm virus SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Hàn Quốc xuất hiện cụm dịch COVID-19 mới khi 50 người nhiễm virus SARS-CoV-2 làm việc trong cùng 1 văn phòng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dùng chung vòi xịt nước muối, hàng chục người mắc COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Một nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã xịt nước muối vào miệng các thành viên vì tin rằng biện pháp này có thể diệt được virus SARS-CoV-2.

Thông tin lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 ít hơn số ca hồi phục, Reuters đưa tin ngày 13.3.

50 người Hàn Quốc làm việc cùng văn phòng nhiễm virus SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Hàn Quốc xuất hiện cụm dịch COVID-19 mới khi 50 người nhiễm virus SARS-CoV-2 làm việc trong cùng 1 văn phòng.