Hàn Quốc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội từ 1.7

Bảo Châu |

Hàn Quốc thông báo sẽ nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội kể từ ngày 1.7.

Theo Reuters, thông báo được chính phủ Hàn Quốc đưa ra ngày 20.6 khi nước này đã tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 29,2% dân số tính đến ngày 19.6, theo đúng lộ trình để đạt được mục tiêu 70% dân số được tiêm chủng vào tháng 9 tới.

Số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn giữ cố định trong khoảng 400 đến 700 ca trong vài tuần qua, tuy nhiên đã giảm xuống dưới 600 ca trong hơn 1 tuần gần đây nhất.

Theo các quy định nới lỏng mới, các nhà hàng, tụ điểm giải trí ban đêm và quán cà phê sẽ được phép mở cửa hoạt động cho đến 12h đêm thay vì 10h tối như hiện tại.

Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol tuyên bố: “Hệ thống giãn cách xã hội mới là một nỗ lực nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa kiểm dịch và khôi phục cuộc sống thường ngày trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài”.

Ông Kwon cho biết, kể từ 1.7 cho phép tối đa 6 người tụ tập riêng tư tại khu vực thủ Seoul và lân cận, tăng so với giới hạn chỉ 4 người như hiện nay. Và nếu các ca nhiễm hàng ngày không tăng đột biến, chính phủ tiếp tục nâng giới hạn này lên 8 người từ ngày 15.7, tức là sau một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 tuần.

Riêng đối với các khu vực ngoài vùng thủ đô Seoul sẽ không giới hạn số lượng người được phép tụ tập riêng tư.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, nước này đã báo cáo 429 ca nhiễm mới tính đến nửa đêm ngày 19.6, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 151.149 ca, trong đó có 2.002 ca tử vong.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc nới hạn chế COVID-19 với hoạt động thể thao, hòa nhạc từ ngày 14.6

Bảo Châu |

Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế COVID-19 đối với các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao lớn từ ngày 14.6.

Dân mạng Hàn Quốc sốc vì cảnh tòa nhà đổ sập vào xe buýt

Hải Anh |

Người sử dụng mạng Hàn Quốc bày tỏ sự bàng hoàng khi 9 người thiệt mạng trong vụ tai nạn do tòa nhà đổ sập xuống xe buýt.

Tòa nhà đổ sập xuống xe buýt ở Hàn Quốc, 9 người thiệt mạng

Hải Anh |

Một tòa nhà ở Gwangju, Hàn Quốc, đổ sập xuống xe buýt đang dừng ở điểm đỗ khiến 9 người thiệt mạng.

Thử thách nào đang chờ đón huấn luyện viên Troussier?

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ đối diện nhiều thách thức trong lần trở lại với bóng đá Việt Nam vào năm 2023.

PODCAST: Tại sao phụ nữ xinh đẹp thường được ưu ái?

Nhóm PV |

Câu chuyện phụ nữ đẹp thường được ưu ái hơn trong xã hội hiện nay không phải là câu chuyện mới. Dù câu nói “mình đẹp – mình có quyền” tưởng chừng chỉ là 1 câu nói bông đùa, song việc này vẫn thường xuyên xảy ra, và dần trở thành chuyện thường ngày trong cuộc sống...

Ông Trump có đối thủ mới trong cuộc đua ứng viên tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 14.2 khởi động chiến dịch tranh cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, thách thức ông chủ cũ là Donald Trump, người đang dẫn đầu trong một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos.

Tại sao không nên ôn luyện tại các lò luyện thi đánh giá năng lực?

Phương Hiền - Dương Anh |

Trước tình trạng các trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mọc lên như nấm, nhiều trường đại học có tổ chức kỳ thi riêng đã lên tiếng khẳng định các thí sinh không cần đi luyện thi mà chỉ cần ôn các kiến thức trong sách giáo khoa.

Hô biến Boeing 737 nghỉ hưu thành biệt thự sang trọng

Khánh Minh |

Chiếc Boeing 737 nghỉ hưu - trước đó thuộc biên chế của hãng hàng không Mandala Airlines - đã được cải tạo thành một biệt thự sang trọng trên bãi biển Nyang Nyang ở Bali, Indonesia.

Hàn Quốc nới hạn chế COVID-19 với hoạt động thể thao, hòa nhạc từ ngày 14.6

Bảo Châu |

Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế COVID-19 đối với các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao lớn từ ngày 14.6.

Dân mạng Hàn Quốc sốc vì cảnh tòa nhà đổ sập vào xe buýt

Hải Anh |

Người sử dụng mạng Hàn Quốc bày tỏ sự bàng hoàng khi 9 người thiệt mạng trong vụ tai nạn do tòa nhà đổ sập xuống xe buýt.

Tòa nhà đổ sập xuống xe buýt ở Hàn Quốc, 9 người thiệt mạng

Hải Anh |

Một tòa nhà ở Gwangju, Hàn Quốc, đổ sập xuống xe buýt đang dừng ở điểm đỗ khiến 9 người thiệt mạng.