Hàn Quốc nỗ lực ngăn chặn gia tăng COVID-19 trong nhà tù

Phương Linh |

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã cố gắng ngăn chặn gia tăng các ca mắc COVID-19 trong một nhà tù ở Seoul.

Reuters dẫn nguồn tin từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 30.12 cho hay, nước này đã ghi nhận thêm 1.050 ca mắc COVID-19 mới tính đến nửa đêm ngày 29.12, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc cho tới nay lên 59.773 người và số người chết lên 879 người.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, một nhà tù ở đông nam thủ đô Seoul có 771 tù nhân và 21 nhân viên bị nhiễm bệnh, nâng tổng số ca COVID-19 liên quan đến cơ sở giam giữ này lên 792 người.

Hôm 29.12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Choo Mi-ae đã đến thăm nhà tù và chỉ đạo cách ly tù nhân bị nhiễm bệnh, đồng thời mở rộng việc ân xá cho các tù nhân gương mẫu, Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải hình ảnh các tù nhân giơ các tấm biển với dòng chữ “Xin hãy cứu chúng tôi”.

Hình ảnh tù nhân mắc COVID-19 giơ tấm biển với dòng chữ ''Xin hãy cứu tôi'' tại Trung tâm giam giữ Dongbu ở thủ đô Seoul. Ảnh: Dongbu Detention Center
Hình ảnh tù nhân mắc COVID-19 giơ tấm biển với dòng chữ ''Xin hãy cứu tôi'' tại Trung tâm giam giữ Dongbu ở thủ đô Seoul. Ảnh: Dongbu Detention Center

KDCA thông tin, trong tuần này, một tù nhân có bệnh lý nền đã chết vì COVID-19.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan cho hay, quân đội Mỹ sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các binh sĩ Hàn Quốc đang phục vụ trong Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

“Chúng tôi đã thông báo cho USFK rằng, chúng tôi chấp thuận việc tiêm chủng cho các công dân Hàn Quốc trên cơ sở tự nguyện và danh sách những người được tiêm sẽ phải được chia sẻ”, ông Boo nói.

Quân đội Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc hôm 29.12 đã nhận được những liều vaccine COVID-19 đầu tiên. USFK bao gồm khoảng 28.500 quân nhân Mỹ cũng như hàng nghìn công nhân khác và thân nhân gia đình.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu trong một cuộc họp chính phủ rằng, các nhà chức trách có thể sẽ thắt chặt hơn nữa quy định về giãn cách xã hội vào cuối tuần này khi các chuyến du lịch cuối năm có nguy cơ gia tăng các ca lây nhiễm COVID-19 mới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc công bố gói hỗ trợ COVID-19 trị giá hơn 8 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc vừa công bố gói 8,49 tỉ USD hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và người lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Có ca biến chủng đầu tiên, Hàn Quốc tăng tốc triển khai vaccine COVID-19

Phương Linh |

Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên.

Hàn Quốc: Tăng ca tử vong do COVID-19, thủ đô Seoul cấm tụ tập trên 4 người

Phương Linh |

Khu vực thủ đô Seoul và lân cận cấm tụ tập trên 4 người trong dịp Giáng sinh và năm mới khi số ca tử vong do COVID-19 tăng cao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàn Quốc công bố gói hỗ trợ COVID-19 trị giá hơn 8 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc vừa công bố gói 8,49 tỉ USD hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và người lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Có ca biến chủng đầu tiên, Hàn Quốc tăng tốc triển khai vaccine COVID-19

Phương Linh |

Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên.

Hàn Quốc: Tăng ca tử vong do COVID-19, thủ đô Seoul cấm tụ tập trên 4 người

Phương Linh |

Khu vực thủ đô Seoul và lân cận cấm tụ tập trên 4 người trong dịp Giáng sinh và năm mới khi số ca tử vong do COVID-19 tăng cao.