Hàn Quốc nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul

Bảo Châu |

Hàn Quốc sẽ nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận từ 12.7.

Reuters đưa tin, thông báo được Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum đưa ra trong ngày 9.7, một ngày sau khi nước này báo cáo số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, trong vòng 24h tính đến nửa đêm ngày 7.7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới, cao hơn cả mức đỉnh điểm trong làn sóng đại dịch lần 3 ở nước này hồi tháng 12. Một quan chức y tế hàng đầu cảnh báo con số có thể tăng gần gấp đôi vào cuối tháng 7.

Dưới các hạn chế mới nghiêm ngặt hơn, người dân được khuyến cáo ở nhà càng nhiều càng tốt, các trường học đóng cửa, các cuộc họp công cộng hạn chế cho 2 người sau 18h trong khi các cuộc biểu tình hoặc các sự kiện khác đều bị cấm.

Câu lạc bộ đêm và quán bar sẽ phải đóng cửa, các nhà hàng và quán cà phê được hoạt động với số lượng khách hạn chế và sau 22h chỉ được bán mang về.

Hàn Quốc đang chứng kiến làn sóng đại dịch lần thứ 4 lây lan nhanh, đặc biệt ở những người chưa được tiêm phòng độ tuổi 20 và 30. Sự gia tăng của biến thể Delta cũng khiến các quan chức y tế lo ngại.

Hiện chỉ 10% dân số 52 triệu người của Hàn Quốc được tiêm chủng đầy đủ, 30% đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và phần lớn trong số họ ở độ tuổi trên 60.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Hàn Quốc là 164.028 ca, với 2.034 ca tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Israel trao đổi vaccine sắp hết hạn với Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Israel sẽ gửi 700.000 vaccine sắp hết hạn tới Hàn Quốc và nhận lại số lượng tương tự vào cuối năm từ thỏa thuận hiện tại của Hàn Quốc với Pfizer.

Công ty Hàn Quốc sản xuất vaccine Sputnik Light của Nga

Phương Linh |

Tập đoàn Huons Global Hàn Quốc có kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik Light một liều của Nga kể từ tháng 9.

Hàn Quốc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội từ 1.7

Bảo Châu |

Hàn Quốc thông báo sẽ nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội kể từ ngày 1.7.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.3023?

Độc lạ làng nghề tạo tượng từ những cây cổ thụ đã chết, giá hàng trăm triệu

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Từ những khúc gỗ lũa vô tri, dưới bàn tay tài hoa người thợ đã thổi hồn vào từng tác phẩm, tạo nên bức tượng vô cùng độc đáo và sống động dưới hình hài của vạn vật.

Bí ẩn hai pho tượng voi đá thành Đồ Bàn - báu vật của người Champa

NGUYỄN HỮU MẠNH |

Trong số 27 bảo vật quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, hai con voi đá thành Đồ Bàn là những pho tượng nguyên độc đáo, có kích thước lớn nhất được người Champa chế tác trong lịch sử, cho thấy nghệ thuật điêu khắc tài tình của những người thợ thủ công xưa.

Ngang nhiên mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa

Hoài Luân |

Bình Định - Nhiều năm qua, tình trạng mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn) vẫn ngang nhiên diễn ra, dù trước đó chính quyền địa phương đã lập biên bản, cưỡng chế.

Vì sao cấp dưới Tổng Giám đốc VNGroup không bị truy tố đồng phạm lừa đảo?

Việt Dũng |

Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam chỉ đạo nhân viên tìm đối tác để tham gia phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang và 10 lần nhận tiền tổng cộng 3,66 tỉ và chiếm đoạt.

Israel trao đổi vaccine sắp hết hạn với Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Israel sẽ gửi 700.000 vaccine sắp hết hạn tới Hàn Quốc và nhận lại số lượng tương tự vào cuối năm từ thỏa thuận hiện tại của Hàn Quốc với Pfizer.

Công ty Hàn Quốc sản xuất vaccine Sputnik Light của Nga

Phương Linh |

Tập đoàn Huons Global Hàn Quốc có kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik Light một liều của Nga kể từ tháng 9.

Hàn Quốc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội từ 1.7

Bảo Châu |

Hàn Quốc thông báo sẽ nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội kể từ ngày 1.7.