Hàn Quốc mất khoảng 274.000 việc làm trong tháng 8 do COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chỉ tính riêng trong tháng 8, Hàn Quốc đã mất khoảng 274.000 việc làm do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Dữ liệu công bố hôm 9.9 cho thấy, Hàn Quốc đã mất khoảng 274.000 việc làm trong tháng 8, đánh dấu sự sụt giảm số lượng lao động tháng thứ sáu liên tiếp do ảnh hưởng dịch COVID-19, Yonhap thông tin.

Với số lượng người có việc làm giảm xuống còn 27,08 triệu người, tỉ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc đang ở mức 3,1% vào tháng 8, theo số liệu do cơ quan thống kê Hàn Quốc tổng hợp.

Con số trên đánh dấu đợt giảm kéo dài nhất kể từ năm 2009 - thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ghi nhận mức kỷ lục 8 tháng giảm liên tiếp.

Tỷ lệ có việc làm của những người từ 15 đến 64 tuổi đạt 65,9%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên - những người từ 15 đến 29 tuổi - ở mức 7,7% trong tháng 8, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Kim Yong-beom cho biết, tình hình thị trường việc làm dự kiến ​​sẽ còn tồi tệ hơn nữa trong tháng 9, sau khi Hàn Quốc áp đặt các quy tắc giãn cách xã hội chặt chẽ hơn từ giữa tháng 8 vì đợt tái bùng dịch đe dọa lây lan trên diện rộng.

Cuộc khảo sát việc làm vào tháng 8 được thực hiện trước khi các quy tắc giãn cách chặt chẽ được áp dụng và sự hồi sinh của virus đã tạo ra "gánh nặng đáng kể" cho thị trường việc làm, Thứ trưởng nhận định.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hong Nam-ki cho biết, chính phủ sẽ trích thêm ngân sách thứ tư trong tuần này để cung cấp quỹ cứu trợ cho những người mất việc làm và những người buôn bán nhỏ mất thu nhập. COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến những lao động tạm thời và số người thất nghiệp gia tăng chủ yếu từ những người từ 40 tuổi trở lên.

Số liệu còn cho thấy số người hoạt động kinh tế giảm 267.000 xuống còn 27,94 triệu người, trong khi số người không hoạt động tăng 534.000 người, đạt mức 16,86 triệu.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức tư vấn do nhà nước điều hành, ngân hàng trung ương và các viện tài chính phần lớn đồng ý rằng, sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á sẽ bị kìm hãm hơn nữa bởi suy thoái mạnh do tình hình liên tục lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo Worldometers, tính đến sáng 9.9, dịch COVID-19 ở Hàn Quốc đã ghi nhận 21.588 ca mắc, trong đó 344 người tử vong và 17.023 người được chữa khỏi.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đợt bùng dịch lớn, Hàn Quốc tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 3, trong khi dịch được dự báo còn bùng phát ở phạm vi lớn hơn.

Số người có việc làm tại Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 20 năm qua

Lê Thanh Hà |

Trong tháng 4, số người có việc làm tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm kỉ lục kể từ năm 1999 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

ILO cảnh báo tình trạng thiếu việc làm trên thế giới vì COVID-19

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 có thể khiến thế giới mất tới 25 triệu việc làm nếu các chính phủ không hành động nhanh chóng, ILO cảnh báo.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cảnh báo đợt bùng dịch lớn, Hàn Quốc tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 3, trong khi dịch được dự báo còn bùng phát ở phạm vi lớn hơn.

Số người có việc làm tại Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 20 năm qua

Lê Thanh Hà |

Trong tháng 4, số người có việc làm tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm kỉ lục kể từ năm 1999 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

ILO cảnh báo tình trạng thiếu việc làm trên thế giới vì COVID-19

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 có thể khiến thế giới mất tới 25 triệu việc làm nếu các chính phủ không hành động nhanh chóng, ILO cảnh báo.