Hàn Quốc lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm tại bệnh viện lớn

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đang đối mặt với nỗi lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm liên quan đến một bệnh viện lớn ở Seoul, sau khi 4 y tá làm việc tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Yonhap dẫn tin từ thông báo của Thị trưởng Seoul Park Won-Soon cho biết 4 y tá làm việc tại bệnh viện Samsung Seoul (SMC) - một trong những bệnh viện đa khoa lớn nhất của quốc gia - đã cho kết quả dương tính.

Bốn y tá này làm việc tại các phòng phẫu thuật tim mạch và sản phụ khoa của SMC. Thị trưởng Park cho hay bệnh viện đã phát hiện ca mắc COVID-19 của y tá đầu tiên hôm 18.5, ba người còn lại cũng dương tính 1 ngày sau đó.

Trong số 277 bệnh nhân và nhân viên bệnh viện đã tiếp xúc với họ, 265 người đã được xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, 160 trường hợp cho kết quả âm tính và 102 người đang chờ kết quả.

Để phòng ngừa, SMC đã đóng cửa 25 phòng phẫu thuật trên tầng ba của tòa nhà chính và sẽ không nhận điều trị cho bệnh nhân mới trong ba ngày tới.

Vẫn chưa xác định được 4 y tá trên nhiễm virus từ nguồn nào. Họ khẳng định không hề ghé tới các tụ điểm giải trí và cũng không tiếp xúc với khách tới khu phố Itaewon - cụm dịch gần đây mới được phát hiện.

Điều này càng làm gia tăng mối lo về những ca lây lan cộng đồng và bùng phát cụm dịch mới tại Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này đang hết sức cảnh giác về làn sóng thứ 2 của dịch bệnh có thể sẽ tấn công sắp tới.

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra để xác định liệu lây nhiễm có xảy ra tại bệnh viện hay không, và nếu có, nguồn lây nhiễm từ trong nội bộ hay từ bên ngoài bệnh viện", Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Kwon Joon-wook cho hay.

SMC là một trong những bệnh viện đa khoa lớn nhất Hàn Quốc, với khoảng 8.900 nhân viên và 2.000 giường bệnh. Có tới 9.700 bệnh nhân ngoại trú được ước tính đến bệnh viện mỗi ngày.

Năm 2015, SMC từng là điểm nóng của Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Trong tổng số 186 bệnh nhân mắc MERS tại đây, gần một nửa đã nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua SMC.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Số người có việc làm tại Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 20 năm qua

Lê Thanh Hà |

Trong tháng 4, số người có việc làm tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm kỉ lục kể từ năm 1999 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hàn Quốc lùi lịch cho học sinh đi học trở lại do nguy cơ từ ổ dịch mới

Lê Thanh Hà |

Việc mở cửa trở lại các trường học tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục bị trì hoãn thêm 1 tuần do những lo ngại về nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 từ ổ dịch mới được phát hiện ở khu phố Itaewon.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Số người có việc làm tại Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 20 năm qua

Lê Thanh Hà |

Trong tháng 4, số người có việc làm tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm kỉ lục kể từ năm 1999 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hàn Quốc lùi lịch cho học sinh đi học trở lại do nguy cơ từ ổ dịch mới

Lê Thanh Hà |

Việc mở cửa trở lại các trường học tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục bị trì hoãn thêm 1 tuần do những lo ngại về nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 từ ổ dịch mới được phát hiện ở khu phố Itaewon.