Hàn Quốc lên kế hoạch sống "bình thường hơn" với COVID-19 sau tháng 10

Hải Anh |

Hàn Quốc đang lập một kế hoạch về cách sống bình thường hơn với COVID-19, với dự tính 80% người trưởng thành sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 10.

Hàn Quốc đang trong đợt lây nhiễm COVID-19 tồi tệ nhất, nhưng đã kiểm soát được số ca bệnh nặng thông qua tỉ lệ tiêm chủng tăng đều đặn.

"Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp cho phép sống bình thường hơn, nhưng bất kỳ sự thay đổi nào sẽ chỉ được thực hiện khi chúng ta đạt được tỉ lệ tiêm chủng cao và tình hình COVID-19 nói chung ổn định" - Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Bộ Y tế Hàn Quốc Son Yong-rae ngày 8.9.

Giới chức Hàn Quốc cho hay, chiến lược sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn để giảm dần các biện pháp hạn chế. Khẩu trang vẫn sẽ bắt buộc ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến ​​thực hiện kế hoạch vào khoảng sau cuối tháng 10 khi 80% dân số trưởng thành có khả năng đã được tiêm chủng.

Tính đến 7.8, Hàn Quốc đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho 70,9% dân số trưởng thành và 42,6% đã tiêm chủng đầy đủ.

Tuần này, Hàn Quốc gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội quốc gia tới 3.10 khi đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào cuối tháng 9.

Các biện pháp hạn chế được áp dụng gồm giới hạn thời gian mở cửa các quán cà phê, nhà hàng cũng như giới hạn số lượng người được phép tham gia các cuộc tụ họp đông người.

Tới nay, Hàn Quốc ghi nhận 265.423 ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 2.334 ca tử vong. Quốc gia Đông Á này không ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong do COVID-19 với tỉ lệ tử vong là 0,88%. Kết quả này là nhờ tỉ lệ tiêm chủng cao ở người cao tuổi và người dễ bị tổn thương.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc đóng góp 200 triệu USD cho COVAX đến năm 2022

Khánh Minh |

Hàn Quốc cam kết dành 4 triệu USD cho Quỹ hợp tác Mekong - Hàn Quốc trong năm 2021 và đóng góp trị giá 200 triệu USD cho Cơ chế COVAX đến năm 2022.

Hàn Quốc tìm kiếm thủy thủ Việt Nam mất tích

Song Minh |

Cảnh sát biển Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm thủy thủ Việt Nam mất tích trên tàu chở hàng.

Hãng dược Hàn Quốc muốn mua quyền cung cấp vaccine Nanocovax toàn cầu

Thanh Hà |

Hãng dược phẩm Hàn Quốc HLB ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty Nanogen của Việt Nam để mua quyền cung cấp vaccine Nanocovax trên toàn cầu, trừ ở Việt Nam và Ấn Độ.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Hàn Quốc đóng góp 200 triệu USD cho COVAX đến năm 2022

Khánh Minh |

Hàn Quốc cam kết dành 4 triệu USD cho Quỹ hợp tác Mekong - Hàn Quốc trong năm 2021 và đóng góp trị giá 200 triệu USD cho Cơ chế COVAX đến năm 2022.

Hàn Quốc tìm kiếm thủy thủ Việt Nam mất tích

Song Minh |

Cảnh sát biển Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm thủy thủ Việt Nam mất tích trên tàu chở hàng.

Hãng dược Hàn Quốc muốn mua quyền cung cấp vaccine Nanocovax toàn cầu

Thanh Hà |

Hãng dược phẩm Hàn Quốc HLB ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty Nanogen của Việt Nam để mua quyền cung cấp vaccine Nanocovax trên toàn cầu, trừ ở Việt Nam và Ấn Độ.