Hàn Quốc lập nhóm hỗ trợ khẩn cho cô dâu Việt bị chồng bạo hành

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Gia đình và Bình đẳng giới ở Hàn Quốc cam kết sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho cô dâu người Việt Nam bị bạo hành hồi tuần trước. 

Theo Korea Herald, trong chuyến thăm người phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bạo hành, Bộ trưởng Jin Sun-mee nói rằng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để hỗ trợ, giúp cô sớm hồi phục.

"Để giúp đỡ gia đình cô ở Việt Nam bớt lo lắng về việc này, chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể để giúp cô phục hồi càng sớm càng tốt" - thông cáo của Bộ trưởng Jin cho biết.

Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc cũng cam kết thành lập một "nhóm hỗ trợ khẩn" để cung cấp sự hỗ trợ cho người vợ Việt bị chồng bạo hành và người thân trong gia đình cô. Sự hỗ trợ này bao gồm tư vấn đề pháp lý và dịch vụ phiên dịch.

Để đảm bảo quyền riêng tư cho nạn nhân, việc bộ trưởng Jin tới thăm ở bệnh viện không được công bố.

Theo Chosun, cô vợ người Việt và con trai cô sẽ được tư vấn, dịch vụ pháp lý miễn phí và có một bảo mẫu.

"Chúng tôi sẽ mở thêm các trung tâm tư vấn cho phụ nữ di dân là nạn nhân của bạo lực gia đình trên toàn quốc" - bà Jin nói.

Người vợ Việt Nam bị chồng người Hàn Quốc đánh trong 3 giờ hôm 4.7 với lý do người vợ nói tiếng Hàn kém. Đoạn video ghi lại vụ bạo hành lan truyền trên mạng khiến dư luận Hàn Quốc và Việt Nam phẫn nộ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vụ cô dâu Việt bị bạo hành

Hải Anh |

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon lấy làm tiếc về vụ người chồng Hàn Quốc bạo hành cô dâu người Việt Nam gây xôn xao dư luận mới đây.

Vụ chồng Hàn đánh vợ Việt tàn nhẫn: Nghi phạm từng ra tay với vợ nhiều lần

Hải Anh |

Người chồng Hàn Quốc 36 tuổi bị giam giữ vì đánh đập người vợ Việt đã thú nhận từng đánh vợ nhiều lần khác, cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc hứa điều tra kỹ vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập

Thanh Hà |

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc nói với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm rằng vụ một công dân nước này hành hung vợ Việt là chuyện đáng tiếc và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vụ cô dâu Việt bị bạo hành

Hải Anh |

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon lấy làm tiếc về vụ người chồng Hàn Quốc bạo hành cô dâu người Việt Nam gây xôn xao dư luận mới đây.

Vụ chồng Hàn đánh vợ Việt tàn nhẫn: Nghi phạm từng ra tay với vợ nhiều lần

Hải Anh |

Người chồng Hàn Quốc 36 tuổi bị giam giữ vì đánh đập người vợ Việt đã thú nhận từng đánh vợ nhiều lần khác, cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc hứa điều tra kỹ vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập

Thanh Hà |

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc nói với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm rằng vụ một công dân nước này hành hung vợ Việt là chuyện đáng tiếc và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng.