Hàn Quốc lần đầu tiên không có ca nhiễm trong nước kể từ đỉnh dịch tháng 2

Phương Linh |

Ngày 30.4, Hàn Quốc đã báo cáo không có trường hợp COVID-19 do lây nhiễm trong nước nào, lần đầu tiên kể từ đỉnh dịch ngày 29.2.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 30.4 cho biết, Hàn Quốc chỉ ghi nhận 4 trường hợp nhiễm mới COVID-19, tất cả là trường hợp "nhập khẩu", đưa tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 10.765 ca. Thêm 1 ca tử vong mới do COVID-19 trong tổng số 247 ca tử vong ghi nhận ở nước này.

Tin vui này diễn ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Hàn Quốc phê duyệt ngân sách bổ sung lần hai của Chính phủ trong năm nay để tài trợ cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt được cam kết cho tất cả các gia đình trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ngày 26.4, các nhà thờ lớn ở Hàn Quốc đã mở cửa trở lại sau khi Chính phủ nới lỏng các hạn chế đối với các sự kiện tôn giáo nhằm hạn chế lây lan đại dịch.

Trước đó, nhà thờ chúa Jesus của giáo phái Tân Thiên Địa là tâm điểm bùng phát đại dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, với khoảng một nửa trong tổng số 10.728 ca nhiễm của cả nước liên quan đến các tín đồ thuộc giáo phái này.

Chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng các biện pháp xét nghiệm và giãn cách xã hội rộng rãi để làm giảm số ca nhiễm bệnh, thực tế đã mang lại hiệu quả đáng kể.

Hàn Quốc cũng đã mở rộng chính sách giãn cách xã hội cho tới ngày 5.5 nhưng cũng có các điều chỉnh nới lỏng cho các cơ sở tôn giáo và thể thao bị áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt vào trước đó.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng dịch bệnh thứ 2 sau nghỉ lễ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ hai có thể diễn ra khi người dân nước này sắp bước vào những ngày nghỉ lễ.

Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un có thể vắng mặt vì tránh dịch COVID-19

Song Minh |

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un có thể vắng mặt để tránh dịch COVID-19 chứ không phải ông bị ốm.

Hàn Quốc cam kết viện trợ cho các quốc gia mới nổi chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ viện trợ hơn 400 triệu USD cho các quốc gia mới nổi trong năm nay để giúp các nước này thúc đẩy các dự án y tế ứng phó với dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng dịch bệnh thứ 2 sau nghỉ lễ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ hai có thể diễn ra khi người dân nước này sắp bước vào những ngày nghỉ lễ.

Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un có thể vắng mặt vì tránh dịch COVID-19

Song Minh |

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un có thể vắng mặt để tránh dịch COVID-19 chứ không phải ông bị ốm.

Hàn Quốc cam kết viện trợ cho các quốc gia mới nổi chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ viện trợ hơn 400 triệu USD cho các quốc gia mới nổi trong năm nay để giúp các nước này thúc đẩy các dự án y tế ứng phó với dịch COVID-19.