Hàn Quốc ký Hiệp định Artemis, đặt mục tiêu lên Mặt trăng vào năm 2030

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc đã chính thức tham gia liên minh thám hiểm Mặt trăng của NASA.

Space đưa tin, ngày 24.5, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 10 ký Hiệp định Artemis - một tập hợp các nguyên tắc đặt ra cho việc khám phá Mặt trăng có trách nhiệm.

Mỹ, Australia, Canada, Italia, Nhật Bản, Luxembourg, Ukraina, Anh và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đều đã ký Hiệp định trước đó.

Hiệp định được lấy tên từ chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), nhằm mục đích thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên và xung quanh Mặt trăng vào cuối những năm 2020.

Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết: "Tôi rất vui vì Hàn Quốc đã cam kết với Hiệp định Artemis. Chữ ký của họ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ trên toàn thế giới trong nỗ lực khám phá Mặt trăng và sao Hỏa của chúng tôi".

Một kế hoạch quỹ đạo cho sứ mệnh Tàu quỹ đạo Mặt trăng Pathfinder của Hàn Quốc khởi động vào năm 2022. Ảnh: KARI
Một kế hoạch quỹ đạo cho sứ mệnh Tàu thăm dò Mặt trăng Pathfinder của Hàn Quốc khởi động vào năm 2022. Ảnh: KARI

Mối quan tâm của Hàn Quốc đối với Mặt trăng đã tăng lên rất nhiều trong những tháng gần đây, khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vào tháng Ba rằng quốc gia này đặt mục tiêu đưa tàu vũ trụ của riêng mình lên Mặt trăng vào năm 2030.

"Chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy các dự án khám phá không gian đầy thách thức, bằng cách phát triển phương tiện phóng của Hàn Quốc. Đến năm 2030, chúng tôi sẽ đạt được ước mơ hạ cánh xuống Mặt trăng bằng cách sử dụng phương tiện phóng của chính mình. Năng lực công nghệ, kinh nghiệm và sự tự tin sẽ thu được từ việc khám phá Mặt trăng. Bước đầu tiên này sẽ cung cấp nền tảng vững chắc cho Hàn Quốc trong việc chinh phục không gian" - ông Moon nói.

Một vụ thử nghiệm phương tiện phóng tàu vũ trụ mới của Hàn Quốc - gọi là Nuri. Hình ảnh được KARI công bố vào tháng 3.2021
Một cuộc thử nghiệm phương tiện phóng tàu vũ trụ mới của Hàn Quốc - gọi là Nuri. Hình ảnh được KARI công bố tháng 3.2021

Tổng thống Moon Jae-in thông tin rằng, Hàn Quốc đã bắt đầu nghiên cứu tính khả thi cho sứ mệnh khám phá tiểu hành tinh gần Trái đất - Apophis.

Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) đang phát triển Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), để phóng tên lửa SpaceX Falcon 9 vào tháng 8.2022, đây là một phần trong kế hoạch khám phá Mặt trăng của đất nước này.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ dọn rác không gian thương mại sẽ sẵn sàng vào năm 2024

Nguyễn Hạnh |

Công ty dịch vụ vũ trụ Astroscale có trụ sở chính tại Nhật Bản gần đây đã khởi động chương trình loại bỏ rác không gian, có thể bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong quỹ đạo Trái đất vào năm 2024.

Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh |

Trong chương trình Artemis - sứ mệnh quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - NASA đã giao nhiệm vụ cho Lockheed Martin và General Motors (GM) tạo ra một chiếc xe thám hiểm chạy bằng điện mới.

Hàn Quốc ghi dấu ấn mới cho nền khoa học nhân loại

Nguyễn Hạnh |

Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học ở Hàn Quốc đã tạo được chùm tia laser cường độ cao nhất từ ​​trước đến nay - 1023 W/cm2, theo Daily Mail.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Dịch vụ dọn rác không gian thương mại sẽ sẵn sàng vào năm 2024

Nguyễn Hạnh |

Công ty dịch vụ vũ trụ Astroscale có trụ sở chính tại Nhật Bản gần đây đã khởi động chương trình loại bỏ rác không gian, có thể bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong quỹ đạo Trái đất vào năm 2024.

Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh |

Trong chương trình Artemis - sứ mệnh quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - NASA đã giao nhiệm vụ cho Lockheed Martin và General Motors (GM) tạo ra một chiếc xe thám hiểm chạy bằng điện mới.

Hàn Quốc ghi dấu ấn mới cho nền khoa học nhân loại

Nguyễn Hạnh |

Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học ở Hàn Quốc đã tạo được chùm tia laser cường độ cao nhất từ ​​trước đến nay - 1023 W/cm2, theo Daily Mail.