Hàn Quốc khuyến cáo thận trọng về độ tuổi tiêm vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Hàn Quốc đưa ra khuyến cáo thận trọng khi sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi vì thiếu dữ liệu.

Theo Reuters, khuyến cáo của Hàn Quốc về độ tuổi sử dụng vaccine AstraZeneca - đang trên đà trở thành loại vaccine COVID-19 đầu tiên được Hàn Quốc phê duyệt - có thể làm phức tạp thêm chiến dịch tiêm chủng vốn ưu tiên cho nhân viên y tế và người cao tuổi ở nước này.

Tổng Giám đốc Viện Đánh giá An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia - ông Lee Dong-hee - cho biết, hội đồng Dược phẩm Quốc gia Hàn Quốc đã đồng ý cho sử dụng vaccine cho những người trên 18 tuổi, nhưng khuyến cáo thận trọng khi sử dụng cho những người trên 65 tuổi.

“Hội đồng khuyên nên cung cấp loại vaccine này cho những người trên 18 tuổi, như Châu Âu đã khuyến nghị, nhưng nên thận trọng khi quyết định tiêm chủng cho những người trên 65 tuổi vì chưa thu thập đủ dữ liệu”, ông Lee cho hay.

Khuyến nghị được đưa ra sau khi có thông tin một số quốc gia Châu Âu có kế hoạch thu hẹp, chỉ sử dụng vaccine cho những người trẻ tuổi hoặc đang cân nhắc làm như vậy vì không đủ dữ liệu về hiệu quả của vaccine ở người cao tuổi.

Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ nhận được lô hàng vaccine AstraZeneca đầu tiên vào đầu tháng này, như một phần của thỏa thuận mua hai chiều, với số lượng 20 triệu liều.

AstraZeneca và nhóm thử nghiệm lâm sàng loại vaccine COVID-19 này cho hay, vaccine kích hoạt phản ứng miễn dịch tốt ở người lớn tuổi.

AstraZeneca đã đệ đơn xin phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ở Hàn Quốc vào ngày 4.1, dự kiến sẽ được thông qua trong vòng 40 ngày.

Hội đồng đánh giá vòng cuối cùng cho vaccine AstraZeneca cũng sẽ xem xét các quyết định đã được ban hành của các quốc gia khác, theo ông Lee.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 10 triệu người có nguy cơ cao ở nước này vào tháng 7, nhằm hướng tới đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

Hàn Quốc ​​sẽ nhận được 117.000 liều vaccine COVID-19 của Pfizer trong tháng 2 thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, cùng với gần 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca trong nửa đầu năm 2021.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Johnson & Johnson yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Johnson & Johnson hôm 4.2 nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 một liều, tiến thêm một bước nữa để giúp Mỹ chống lại dịch bệnh.

COVAX phân bổ hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho nước đang phát triển

Phương Linh |

COVAX đã công bố kế hoạch phân phối hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.

Thụy Sĩ trì hoãn phê duyệt vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Thụy Sĩ hoãn phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và yêu cầu thêm dữ liệu về hiệu quả và chất lượng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Johnson & Johnson yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Johnson & Johnson hôm 4.2 nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 một liều, tiến thêm một bước nữa để giúp Mỹ chống lại dịch bệnh.

COVAX phân bổ hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho nước đang phát triển

Phương Linh |

COVAX đã công bố kế hoạch phân phối hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.

Thụy Sĩ trì hoãn phê duyệt vaccine AstraZeneca

Phương Linh |

Thụy Sĩ hoãn phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và yêu cầu thêm dữ liệu về hiệu quả và chất lượng.