Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 26.2 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trong nỗ lực đưa đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường.

Reuters đưa tin, Hàn Quốc đã triển khai tiêm chủng những liều vaccine AstraZeneca đầu tiên cho các nhân viên chăm sóc và bệnh nhân tại các viện dưỡng lão trên cả nước trong ngày đầu tiên khởi động chiến dịch tiêm chủng vào 26.2.

Tới 27.2, các nhà chức trách nước này cũng có kế hoạch sẽ bắt đầu tiêm 117.000 liều vaccine Pfizer-BioNTech - cung cấp thông qua chương trình COVAX - cho khoảng 55.000 nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ủy ban Dược phẩm Hàn Quốc đã khuyến nghị chính phủ phê duyệt vaccine COVID-19 do Pfizer và BioNTech hợp tác phát triển. Tuy nhiên, các nhà chức trách sẽ chờ một ủy ban xem xét cuối cùng trước khi quyết định có cấp phép hay không - cho phép quốc gia này bắt đầu triển khai sử dụng các liều vaccine do COVAX phân phối.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 16.2 cho hay, các mũi tiêm sẽ được dùng cho 5.266 nhân viên và bệnh nhân tại 213 viện dưỡng lão và 292 bệnh viện điều dưỡng, trong vòng năm ngày. KDCA lưu ý rằng cơ quan chức năng đã loại trừ những người từ 65 tuổi trở lên ra khỏi các đối tượng tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca vì lý do thiếu dữ liệu về hiệu quả ở người cao tuổi.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến thăm một trong những trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Seoul và giám sát quá trình tiêm chủng.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến ​​của chính phủ công bố ngày 14.2, 94% trong số 367.000 nhân viên y tế từ 64 tuổi trở xuống thuộc các nhóm ưu tiên cho biết họ đã sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Theo Thủ tướng Chung Sye-kyun, các nhà chức trách sẽ tiếp tục gia hạn quy định về giãn cách xã hội thêm 2 tuần trên toàn Hàn Quốc, bao gồm cả lệnh cấm tụ tập riêng tư trên 4 người, để ngăn chặn lây lan COVID-19.

Ông Chung từng cảnh báo về nguy cơ bùng phát đại dịch trước khi triển khai tiêm chủng đại trà cho toàn dân.

Trong cuộc họp chính phủ ngày 16.2, Thủ tướng cho biết: “Các ca nhiễm lẻ tẻ vẫn liên tục diễn ra tại nơi làm việc, bệnh viện và các buổi họp mặt gia đình... Chúng tôi còn một chặng đường dài để đạt tới miễn dịch cộng đồng".

Cho đến nay, Hàn Quốc đã báo cáo tổng cộng 88.922 ca nhiễm và 1.585 ca tử vong do COVID-19.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý và tư vấn của WHO về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, nhiều nước như Thái Lan, Philippines và Myanmar đã phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trong đó Myanmar đã tiêm chủng vaccine này cho nhóm đối tượng đầu tiên là nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Giải đáp khúc mắc về sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi

Bảo Châu |

Vaccine AstraZeneca có thể được sử dụng cho những người ở độ tuổi từ 18 trở lên, tuy nhiên, vẫn tồn tại một mối quan ngại không nhỏ về việc sử dụng vaccine này ở người cao tuổi.

Khác biệt rõ rệt chiến lược tiêm vaccine COVID-19 của Đông Nam Á

Song Minh |

Các nước Đông Nam Á có sự khác biệt rõ rệt trong chiến lược tiêm phòng vaccine COVID-19. Vaccine của AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V và Sinovac đã được chấp nhận ở khu vực này.

Xử lý sai phạm của Tòa án nhân dân Gia Lâm: Vẫn chỉ là lời hứa

Hiếu Anh |

Sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã được chỉ rõ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Có những cuốn sách phải mua nhưng chưa bao giờ dùng đến

Trang Hà |

Cuối mỗi học kỳ, khi cùng con thu dọn sách vở, chuẩn bị cho học kỳ mới, nhiều phụ huynh lại thấy những cuốn sách phủ bụi, mới cứng, chưa có dấu vân tay.

Lãi vay tăng mạnh, người mua nhà mệt mỏi

Gia Miêu |

Nhiều người mua nhà đang bị mắc kẹt trong việc vay vốn mua nhà, nếu tiếp tục vay thì lãi vay đang tăng cao, còn muốn bán thì lại không bán được.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Lưu ý và tư vấn của WHO về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, nhiều nước như Thái Lan, Philippines và Myanmar đã phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trong đó Myanmar đã tiêm chủng vaccine này cho nhóm đối tượng đầu tiên là nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Giải đáp khúc mắc về sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi

Bảo Châu |

Vaccine AstraZeneca có thể được sử dụng cho những người ở độ tuổi từ 18 trở lên, tuy nhiên, vẫn tồn tại một mối quan ngại không nhỏ về việc sử dụng vaccine này ở người cao tuổi.

Khác biệt rõ rệt chiến lược tiêm vaccine COVID-19 của Đông Nam Á

Song Minh |

Các nước Đông Nam Á có sự khác biệt rõ rệt trong chiến lược tiêm phòng vaccine COVID-19. Vaccine của AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V và Sinovac đã được chấp nhận ở khu vực này.