Vào ngày 26.7, sau khi phát hiện 1 người nghi mắc COVID-19 trở về từ Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un triệu tập khẩn cuộc họp của Bộ Chính trị, ban bố "hệ thống khẩn cấp tối đa" chống COVID-19 và phong toả hoàn toàn thành phố biên giới Kaesong.
Tuy nhiên, Yonhap dẫn lời các quan chức y tế Hàn Quốc cho biết, “kẻ đào tẩu” không có khả năng nhiễm virus.
“Người này không mắc COVID-19 và cũng không tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus”, ông Yoon Tae-ho, quan chức y tế cấp cao cho biết trong cuộc họp báo ngày 27.7.
Ông Yoon thông tin thêm rằng, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 ở 2 người có liên hệ chặt chẽ với “kẻ đào tẩu” và cả 2 đều cho kết quả âm tính.
Quân đội Hàn Quốc cho biết, người này có thể đã vượt biên từ phía tây đảo Gwanghwa, sau đó chui xuống cống dưới hàng rào dây thép gai để trốn lính biên phòng Hàn Quốc.
Truyền thông Triều Tiên đưa tin, "kẻ đào tẩu" đã trốn sang Hàn Quốc 3 năm trước và quay về thành phố Kaesong, Triều Tiên vào ngày 19.7.
Rất hiếm khi một người nào đó trốn khỏi Triều Tiên để sang Hàn Quốc rồi quay trở về. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, có 11 trường hợp được xác nhận kể từ năm 2015 cho đến năm 2017. Nếu được xác nhận, “kẻ đào tẩu” này sẽ là người thứ 12.