Hàn Quốc kêu gọi người dân ở nhà vào thời điểm quan trọng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người dân chỉ ở trong nhà vào dịp cuối tuần này và cảnh báo đây là thời điểm quan trọng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca dương tính đang tăng vọt tại nước này, Reuters đưa tin.

"Chính phủ kêu gọi người dân hết sức hạn chế tới những nơi đông người hay tham gia các sự kiện cộng đồng bao gồm cả các buổi lễ tôn giáo", Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Kang Lip phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29.2.

Ông nhấn mạnh đây là "thời điểm quan trọng" đối với việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Người dân "chỉ nên ở nhà và hạn chế tiếp xúc với người khác".

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số các ca nhiễm mới sáng 29.2, có 476 ca được xác nhận tại thành phố Daegu - nơi được coi là tâm dịch tại Hàn Quốc và 60 ca tại tỉnh Gyeongsangbuk. Hiện số ca dương tính với COVID-19 tại Hàn Quốc đã lên tới 2.931.

Hàn Quốc đang phải ứng phó với sự bùng phát dịch COVID-19 với số ca lây nhiễm liên tục tăng vọt và 17 ca tử vong. Hiện đây là nước có số ca lây nhiễm nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Giới chức y tế Hàn Quốc đang triển khai xét nghiệm phát hiện COVID-19 cho hơn 210.000 người liên quan đến Tân Thiên Địa giáo phái, sau khi phát hiện trường hợp 1 phụ nữ 61 tuổi có liên quan tới giáo phái này dương tính với COVID-19.

Thứ trưởng Kim cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang làm việc với giới chức thành phố Daegu nhằm xác minh danh sách thành viên mà nhà thờ cung cấp có đầy đủ và chính xác hay không.

Hiện Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực không ngừng để khống chế dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trên toàn quốc và đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất - mức màu đỏ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19

Bảo Châu |

Hàn Quốc sáng 29.2 xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 2.931 ca và 16 ca tử vong.

Hàn Quốc triển khai quy trình lấy mẫu xét nghiệm nhanh "drive-thru"

Lê Thanh Hà |

Mới đây, Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng triển khai quy trình "drive-thru" để phát hiện COVID-19 cho người dân ngay trong xe ô tô và lái xe chỉ cần mở cửa sổ để kiểm tra nhiệt độ hoặc lấy mẫu xét nghiệm, Yonhap đưa tin.

Nhiều quốc gia thắt chặt đi lại với Hàn Quốc để ứng phó dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tính đến 28.2, có ít nhất 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh hoặc thắt chặt đi lại với Hàn Quốc vì dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hàn Quốc xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19

Bảo Châu |

Hàn Quốc sáng 29.2 xác nhận thêm 594 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 2.931 ca và 16 ca tử vong.

Hàn Quốc triển khai quy trình lấy mẫu xét nghiệm nhanh "drive-thru"

Lê Thanh Hà |

Mới đây, Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng triển khai quy trình "drive-thru" để phát hiện COVID-19 cho người dân ngay trong xe ô tô và lái xe chỉ cần mở cửa sổ để kiểm tra nhiệt độ hoặc lấy mẫu xét nghiệm, Yonhap đưa tin.

Nhiều quốc gia thắt chặt đi lại với Hàn Quốc để ứng phó dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tính đến 28.2, có ít nhất 52 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh hoặc thắt chặt đi lại với Hàn Quốc vì dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.